Nhật Bản tập trận bắn hết 44 tấn đạn, 28.000 dân đi xem

Thời sự quốc tếThứ Hai, 30/08/2010 10:38:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc tập trận đã tiêu hao 44 tấn đạn dược trị giá 350 triệu Yên với sự tham dự và cổ vũ của 28 ngàn dân.

(VTC News) - Trang tin Chinanews ngày 30/8 dẫn nguồn tin hãng thông tấn Kyodo Nhật Bản cho hay, lực lượng phòng vệ Nhật Bản ngày 29/8 đã tổ chức “diễn tập hỏa lực tổng hợp Phú Sỹ” có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại đất nước mặt trời mọc và mở cửa thao trường cho người dân vào tham quan.

28 ngàn người dân Nhật Bản tập trung tham quan cuộc tập trận. 

Cuộc tập trận đã tiêu hao 44 tấn đạn dược trị giá 350 triệu Yên với sự tham dự và cổ vũ của 28 ngàn dân.

Theo Kyodo, lần diễn tập này Tokyo huy động 2400 binh sỹ, 80 xe tăng và xe bọc thép, 80 khẩu pháo, 30 trực thăng vũ trang tối tân nhất.

Đề bài nêu ra cho cuộc tập trận là tấn công đổ bộ bằng lục quân, đạn và pháo vãi ra liên tục về hướng núi Phú Sỹ, đồng thời cho nổ mìn huấn luyện thực chiến.

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tổ chức tập trận hỏa lực tổng hợp tại thao trường Đông Phú Sỹ ngày 29/8. 

Một chiếc xe tăng T90 tham gia tập trận hôm 20/9 bị nứt tháp pháo sau khi kiểm tra đảm bảo an toàn cũng tham gia cuộc tập trận này.

Cuộc tập trận ngày hôm qua của Nhật Bản được truyền hình trực tiếp trên Internet, sau khi tập trận kết thúc người dân Nhật Bản lại một lần nữa ngạc nhiên khi họ được tận mắt chứng kiến loại xe tăng mới nhất sẽ được Tokyo trang bị trong năm 2011.

Hoạt động tập trận này được bắt đầu từ năm 1961 và tổ chức thường niên nhằm huấn luyện cho binh sỹ khả năng thực chiến.

HV(Theo Chinanews)
Bình luận
vtcnews.vn