Nhật Bản sẽ làm siêu máy tính đánh bại Trung Quốc

Kinh tếThứ Hai, 28/11/2016 19:28:00 +07:00

Siêu máy tính được Nhật Bản lên kế hoạch xây dựng sẽ có sức mạnh xử lý 130 petaflop, vượt con số 93 petaflop của siêu máy tính Trung Quốc Sunway TaihuLight.

Theo Arstechnica, siêu máy tính mới sẽ được Nhật Bản đầu tư 173 triệu USD và dự kiến hoàn thành trong năm tới. Satoshi Sekiguchi, Giám đốc Viện Quốc gia về Khoa học và Công nghệ Nhật Bản nói: "Theo chúng tôi, chưa có cỗ máy nào nhanh hơn thế".

Nhật Bản tham vọng xây dựng siêu máy tính cho tốc độ 130 petaflop. Ảnh minh họa.

Nhật Bản tham vọng xây dựng siêu máy tính cho tốc độ 130 petaflop. Ảnh minh họa.

Trong danh sách 500 máy tính nhanh nhất thế giới, thứ hạng đầu tiên hiện nay thuộc về siêu máy tính Sunway TaihuLight của Trung Quốc với khả năng xử lý 93 petaflop, tiếp theo là Tianhe-2 đạt 34 petaflop.

Máy tính mạnh nhất hiện nay của Nhật Bản có sức mạnh 13,5 petaflop và đây là quốc gia có số siêu máy tính thuộc top 500 nhiều thứ tư thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc và Đức.

Giống như 498 trong số 500 hệ thống máy tính hàng đầu, siêu máy tính của Nhật Bản chạy hệ điều hành Linux và rất có khả năng hệ thống mới cũng dùng nền tảng này. Siêu máy tính mới được Nhật Bản lên kế hoạch thực hiện sẽ tham gia vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bên cạnh phục vụ nghiên cứu y tế và các ứng dụng mới.

Việc đầu tư xây dựng siêu máy tính là một phần trong kế hoạch tăng cường vị thế của Nhật bản trong bản đồ công nghệ thế giới. Trong những năm gần đây, Nhật Bản trở nên lu mờ trước sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc và Hàn Quốc. 

(Nguồn: VnExpress)
Bình luận
vtcnews.vn