Các nhà chức trách ở thành phố Fukushima (Nhật Bản) sẽ phát thiết bị này cho khoảng 34.000 trẻ em nơi đây để đo nồng độ phóng xạ mà họ đã bị nhiễm từ nhà máy điện hạt nhân đang gặp sự cố Fukushima Daiichi. Theo đó, tất cả trẻ em ở độ tuổi từ 4 – 15 sẽ phải đeo thiết bị này trong vòng khoảng 3 tháng, đồng thời các nhà chức trách sẽ cập nhật dữ liệu hàng tháng trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.
Thành phố này nằm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi – nơi bị phá huỷ nặng nề sau trận động đất và sóng thần xảy ra vào hôm 11/3 vừa qua – khoảng 60 km. Tuy nhiên, đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra thảm hoạ, nhà máy này vẫn đang bị rò rỉ các chất phóng xạ gây nguy hiểm tới tính mạng của con người.
Tại thành phố Fukushima, trẻ em ở độ tuổi từ 4 đến 15 sẽ được đo nồng độ phóng xạ trong thời gian tới. |
Một quan chức giấu tên của thành phố đã nói với hãng AFP rằng mức độ phóng xạ tại thành phố này hiện đang ở mức thấp hơn so với ngưỡng chính thức gây hại tới sức khoẻ của con người và rằng họ sẽ xem các máy đo phóng xạ mỗi tháng một lần để đánh giá mức độ nhiễm phóng xạ của các bé.
Trong khi đó, Nội các Nhật Bản vừa phê chuẩn một dự thảo luật nhằm giúp Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), nhà điều hành của nhà máy điện hạt nhân Fukushima, chi trả hàng tỷ USD vào việc bồi thường cho các nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng hạt nhân này.
Vị trí của nhà máy hạt nhân đang gặp sự cố - Fukushima |
Công ty này đã bị chỉ trích nặng nề vì những phản ứng chưa kịp thời của họ sau trận động đất mạnh 9 độ richter, gây sóng thần dữ dội vào hôm 11/3 khiến hệ thống làm lạnh của nhà máy Fukushima ngừng hoạt động, kéo theo sau đó là một số lò phản ứng hạt nhân phát nổ và hơn 80.000 người dân sống trong phạm vi cách nhà máy 20 km phải sơ tán khỏi nơi ở của mình.
TEPCO cho biết trong thời gian tới họ sẽ cắt giảm nhân sự, đồng thời gây quỹ để bồi thường thiệt hại cho các cư dân bị ảnh hưởng mà theo ước tính của một số nhà phân tích, tổng chi phí bồi thường có thể lên tới 120 tỷ USD.
Kiều Vui(tổng hợp)
Bình luận