Nhật Bản ra phán quyết kẻ sát hại bé gái 9 tuổi người Việt

Thời sự quốc tếThứ Ba, 23/03/2021 12:08:50 +07:00
(VTC News) -

Hôm 23/3, tòa án cấp cao Tokyo của Nhật Bản tuyên án chung thân kẻ sát hại bé gái 9 tuổi người Việt năm 2017.

Tòa án cấp cao Tokyo đã bác đơn kháng cáo của Yasumasa Shibuya, 49 tuổi, cựu hội trưởng hội phụ huynh tại trường tiểu học Mutsumi Daini, Matsudo, gần Tokyo. Luật sư bào chữa cho Shibuya lập luận rằng bằng chứng về DNA trong vụ việc được thu thập một cách bất hợp pháp. Nhưng tòa quyết định chấp nhận bằng chứng được sử dụng để kết tội Shibuya vì sát hại em Lê Thi Nhật Linh, học sinh lớp 3 trường Mutsumi Daini.

Nhật Bản ra phán quyết kẻ sát hại bé gái 9 tuổi người Việt - 1

Hôm 23/3, tòa án cấp cao Tokyo của Nhật Bản tuyên án chung thân cho Yasumasa Shibuya. (Ảnh: Kyodo)

Theo phán quyết của tòa án quận Chiba hồi tháng 7/2018, Yasumasa Shibuya đã bắt cóc em Linh bằng xe riêng khi em đang trên đường đến trường vào ngày 24/3/2017. Sau đó, hắn xâm hại và bóp cổ em Linh đến chết. Hai ngày sau, hắn bỏ thi thể em Lê Thi Nhật Linh ở gần một mương thoát nước ở thành phố Abiko.

Tòa án quận Chiba kết án Shibuya tù chung thân vì ADN của hắn được tìm thấy trên cơ thể nạn nhân, ADN từ dấu vết máu trong xe của Shibuya cũng trùng khớp với em Linh.

Nhưng tại một phiên tòa hồi tháng 11 năm ngoái, nhóm luật sư bào chữa cho Shibuya lập luận rằng tàn thuốc được đội điều tra sử dụng để truy vết DNA không nên được tính là bằng chứng. Nguyên nhân là do chúng được thu thập mà không có lệnh khám xét. Bên bào chữa yêu cầu tòa hủy bỏ bản án và tuyên bố Shibuya trắng án.

Các công tố viên phản bác rằng phương pháp điều tra là hợp pháp vì số tàn thuốc này được tìm thấy trong rác của bị cáo tại một địa điểm thu gom rác thải bên đường.

Vào năm 2008, Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng việc thu thập tàn thuốc làm bằng chứng là hợp pháp vi chúng là rác thải ở điểm thu gom rác công cộng.

Trần Trang(Nguồn: kyodo News)
Bình luận
vtcnews.vn