Nhật Bản muốn chia sẻ thông tin quân sự với Việt Nam

Thế giớiThứ Bảy, 16/01/2016 06:38:00 +07:00

Chính phủ Nhật Bản hy vọng sớm ký kết thỏa thuận về chia sẻ và bảo vệ thông tin quốc phòng với hai quốc gia ASEAN là Việt Nam và Philippines vào cuối năm 2016.

Chính phủ Nhật Bản hy vọng sớm ký kết thỏa thuận về chia sẻ và bảo vệ thông tin quốc phòng với hai quốc gia ASEAN là Việt Nam và Philippines vào cuối năm 2016.
Nikkei Asian Review của Nhật ngày 15/1 cho hay, thỏa thuận sẽ giúp lực lượng vũ trang của Nhật Bản, Việt Nam và Philippines chia sẻ thông tin về thiết bị quốc phòng và hoạt động quân sự của các quốc gia.
“Nhật Bản có mục tiêu tăng cường hợp tác quốc phòng với các thành viên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á, trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường sự hiện diện tại Biển Đông. Thỏa thuận với Philippines và Việt Nam sẽ là những hiệp ước quốc phòng đầu tiên giữa Nhật và thành viên ASEAN”, tờ này viết.
 Tàu khu trục BRP Ramon Alcaraz (PF-16) của Philippines và tàu JS Hatakaze (DDG 171) của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản trong đợt tập trận KAKADU 2014
Nếu các thỏa thuận được ký, Nhật Bản có thể chia sẻ cho phía Việt Nam và Philippines thông tin về các động thái quân sự ở Biển Đông. Theo điều kiện của thỏa thuận, mỗi bên cần giữ bí mật về các thông tin nhận được.
Tokyo cũng đang cân nhắc hỗ trợ Manila máy bay huấn luyện cùng các thiết bị quân sự đã qua sử dụng của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật, Gen Nakatani, có kế hoạch thăm Việt Nam và Philippines vào đầu năm nay nhằm đàm phán về thỏa thuận chia sẻ thông tin quân sự.
Nhật đã ký thỏa thuận an ninh tương tự với các nước và tổ chức như Mỹ, Anh, Pháp, Australia, Ấn Độ và NATO.


Nguồn: Zing News
Bình luận
vtcnews.vn