Nhật Bản: Hơn 200 vụ lợi dụng thảm họa để lừa đảo

Thế giớiChủ Nhật, 03/04/2011 04:48:00 +07:00

(VTC News) - Cảnh sát Tokyo đã nhận được hơn 200 lời tố cáo về các vụ lừa đảo kể từ sau thảm họa động đất và sóng thần hôm 11/3.

(VTC News) - Cảnh sát Tokyo đã phải lên tiếng cảnh báo người dân về các thông tin lừa đảo liên quan đến trận động đất và sóng thần xảy ra tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản tháng trước.

Cảnh sát đã đưa ra cảnh báo tại 23 địa điểm ở thủ đô Tokyo và cho biết họ đã nhận được hơn 200 lời tố cáo về các vụ lừa đảo kể từ sau khi thảm họa động đất và sóng thần xảy ra hôm 11/3.

Trang thông tin trên mạng của cảnh sát Nhật cũng đưa ra các cảnh báo trên.

Thủ đoạn của bọn lừa đảo là đóng giả nhân viên của Hội chữ thập đỏ, nói chuyện với người dân qua điện thoại và lừa họ chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Một số khác đóng giả là các công nhân sửa chữa nhà cửa để vào nhà lừa gạt, bắt người dân trả tiền phí kiểm tra và làm các việc không cần thiết.

Bên cạnh đó, một thủ đoạn lừa đảo khác là đóng giả họ hàng các nạn nhân của trận động đất và sóng thần nhằm lừa gạt tiền của người dân.

Đ.L(theo NHK)

Bình luận
vtcnews.vn