Nhật Bản: Hoàn tất sứ mệnh tìm kiếm nạn nhân quy mô lớn

Thế giớiThứ Hai, 04/04/2011 07:40:00 +07:00

(VTC News) - Một lực lượng hùng hậu khoảng 25.000 người đội tự vệ Nhật Bản kết hợp với quân đội Mỹ đã tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân.

(VTC News) - Theo tin tức của hãng Kyodo của Nhật Bản, một lực lượng hùng hậu khoảng 25.000 người đội tự vệ Nhật Bản kết hợp với quân đội Mỹ đã tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân sau thảm họa động đất ở 3 khu vực Miyagi, Iwate và Kukushima.

 

Công cuộc tìm kiếm bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc lúc 6 giờ chiều ngày 3/4, sử dụng 120 máy bay và 65 tàu, tìm trong bán kính 30 km.

 

Đội phòng vệ tiết lộ, trong ngày 3/4, đến 4 giờ chiều đã tìm thấy 11 thi thể nạn nhân. Trong ngày 1 và ngày 2 tháng 4 tổng cộng tìm thấy 66 thi thể.

 

Đội quân tự vệ sẽ vừa triển khai công tác hỗ trợ thực phẩm cũng như những nhu yếu phẩm cần thiết cho dân trú ẩn, vừa tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân quy mô nhỏ. Mỹ quyết định sẽ thu hồi lực lượng vào khoảng trung tuần tháng 4, tức là sau động đất khoảng 1 tháng.

 

Mỹ không chỉ hỗ trợ Nhật Bản trong lần tìm kiếm này, mà còn hứa sẽ cho người đến cùng với Nhật Bản khắc phục sự cố nhà máy điện Fukushima 1.

 

Văn phòng cảnh sát Nhật Bản cho biết, cho đến 4 giờ chiều 3/4, vụ động đất ở Nhật Bản đã làm 12.020 người chết, số người mất tích được các gia đình báo là 15.512 người. Như vậy, tổng số người thiệt mạng và mất tích được thống kê là 27.523 người.

 

Số người thiệt mạng ở Miyagi, Iwate và Kukushima lần lượt là 7.318 người, 3.529 người và 1.113 người. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi của 11.921 người, đã có 9.847 người xác định được danh tính.

 

Cẩm Lệ

Bình luận
vtcnews.vn