Nhật Bản đưa quân tới quần đảo Senkaku

Thế giớiThứ Ba, 20/05/2014 01:41:00 +07:00

(VTC News) - Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin 350 binh sĩ Nhật Bản được triển khai tới 3 hòn đảo gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc.

(VTC News) - Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin 350 binh sĩ Nhật Bản được triển khai tới 3 hòn đảo gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc.

Tờ báo của Hongkong nói việc thiết lập các căn cứ quân sự mới ở các hòn đảo xa xôi là nỗ lực củng cố quốc phòng trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền biển đảo với Bắc Kinh của Tokyo.

Theo báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản, 350 binh sĩ được triển khai ở các hòn đảo phía Tây Nam nước này, rất gần quần đảo Senkaku hay Điếu Ngư trong các tuyên bố chủ quyền của phía Trung Quốc.
Khu trục trực thăng DDH 183 Izumo, tàu chiến lớn nhất hiện nay của Nhật Bản 
Ngoại trừ đảo chính Okinawa, Lực lượng tự vệ mặt đất Nhật Bản không có căn cứ nào trong chuỗi các đảo kéo dài từ Kyushu đến phía Đài Loan. Đây cũng là khu vực bị hạn chế về các lực lượng không quân của Nhật Bản.

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng nói việc thiếu hụt sự hiện diện quân sự tại các khu vực này có thể khiến Nhật Bản 'dễ bị tổn thương trước lập trường cứng rắn từ phía Bắc Kinh'.

Kể từ khi chính phủ Nhật mua lại một hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku, tháng 9/2012 đã không ít lần tàu Trung Quốc di chuyển vào vùng lãnh hải và chạm trán với tàu Nhật.
Tàu hải giám Trung Quốc chạm trán tàu tuần duyên Nhật Bản ở khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư 
Những hòn đảo này các thủ đô Tokyo khoảng 2.000km về phía Tây Nam và cách Đài Loan khoảng 200km.

Đa số các cuộc chạm trán giữa Nhật Bản và Trung Quốc trong khu vực này đều là của các lực lượng bảo vệ bờ biển. Trong khi đó, giới quan sát nói có sự hiện diện của các tàu quân sự ở 'phía chân trời' và cảnh báo nguy cơ đối đầu.

Những năm gần đây, Trung Quốc đã chi một khoản lớn cho quốc phòng, để phát triển lực lượng hải quân 'xanh lam', với khả năng tác chiến xa bờ, dài ngày nhằm vươn ra Thái Bình Dương.

Để làm được điều đó, Hải quân Trung Quốc phải có khả năng vượt qua 'chuỗi đảo đầu tiên', nằm giữa Tây Nam Nhật Bản và phía Bắc Philippines, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng nhận định.

Trong khi đó, một quan chức quốc phòng cấp cao nói với Yomiuri: "Củng cố quốc phòng của các hòn đảo phía tây nam Nhật Bản là một khía cạnh của việc tăng cường liên minh an ninh Nhật-Mỹ".

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn