Nhật Bản có thể sẽ từ bỏ mục tiêu “phi hạt nhân”

Thế giớiThứ Hai, 31/12/2012 11:35:00 +07:00

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 30/12 bày tỏ sẵn sàng xây dựng thêm các lò phản ứng hạt nhân


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 30/12 bày tỏ sẵn sàng xây dựng thêm các lò phản ứng hạt nhân, một dấu hiệu cho thấy chính quyền mới ở nước này sẽ từ bỏ mục tiêu mà chính quyền tiền nhiệm, do đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) lãnh đạo, chủ trương xóa bỏ hoàn toàn các nhà máy điện hạt nhân vào thập niên 2030.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima
Ông Abe từng tuyên bố sẵn sàng xem xét lại chính sách năng lượng hạt nhân của Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 16/12.

Tuy nhiên, những tuyên bố gần đây của ông được coi là động thái tiến thêm một bước loại bỏ chính sách giảm bớt sự phụ thuộc của Nhật Bản vào năng lượng hạt nhân sau thảm họa ở Fukushima, miền Bắc Nhật Bản, hồi năm ngoái.


Phát biểu trên một chương trình truyền hình, Thủ tướng Abe cho biết: “Các lò phản ứng mới sẽ hoàn toàn khác với các lò ở Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của TEPCO gây ra cuộc khủng hoảng vừa rồi. Chúng tôi sẽ xây dựng chúng với sự chấp thuận của người dân Nhật Bản.”

Ông Abe cũng khẳng định nhà máy Fukushima 1 “đã không thể đảm bảo được nguồn điện sau khi sóng thần tấn công khu vực này nhưng nhà máy Fukushima 2 lại làm được điều đó” và cần phải có nghiên cứu, đánh giá về sự khác biệt này.

Sau khi thị sát Nhà máy Fukushima 2 hôm 29/12, Thủ tướng Abe đã tỏ ý về một sự thay đổi trong chính sách năng lượng. Ông cho rằng mục tiêu từ bỏ điện hạt nhân sẽ không thành hiện thực chỉ bằng cách mơ tưởng.

Ông khẳng định: “Tôi sẽ thúc đẩy các chính sách có trách nhiệm”.


Bình luận
vtcnews.vn