Nhật Bản có chánh văn phòng nội các mới, lùi ngày họp quốc hội

Thời sự quốc tếThứ Năm, 30/09/2021 20:53:34 +07:00
(VTC News) -

Chiều tối 30/9, tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản, ông Kishida Fumio tiếp tục bổ nhiệm hàng loạt quan chức chủ chốt của Đảng.

Theo đó, ông Taro Kono và bà Takaiichi Sanae - hai nhân vật vừa tham gia cuộc đua cùng ông Kishida Fumio lần lượt được bổ nhiệm làm Trưởng Ban thông tin và Trưởng Ban nghiên cứu chính sách.

Hạ Nghị sĩ Fukuda Nastuo làm Trưởng Ban Tổng vụ. Cha và ông nội của ông Fukuda Natsuo đều là nguyên Thủ tướng của Nhật Bản.

Nhật Bản có chánh văn phòng nội các mới, lùi ngày họp quốc hội - 1

Ông Matsuno Hirokazu, tân Chánh văn phòng Nội các mới

Ông Matsuno Hirokazu, cựu Bộ trưởng Văn hóa, Giáo dục và Khoa học được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Nội các. Đây là chức vụ quan trọng trong Nội các. Ông có 7 kỳ liên tiếp là Hạ nghị sĩ và là người trong phái của tân Chủ tịch Đảng. Do đó, việc bổ nhiệm ông Matsuno làm Chánh văn phòng Nội các thể hiện mong muốn vận hành chính quyền mới một cách ổn định.

Đương kim Bộ trưởng Kinh tế và sản nghiệp Kaziyama Hiroshi giữ chức Quyền Tổng thư ký đảng thay cho bà Seiko Noda - người cũng vừa tham gia tranh cử cùng ông Kishida Fumio.

Ông Kishida Fumio vẫn đang tiếp tục thảo luận với Phó Thủ tướng Taro Aso và tân Tổng thư ký Amari Akira để kiện toàn nốt bộ máy của đảng cũng như nhân sự cho Nội các mới.

Trước đó, ông Kishida Fumio đã bổ nhiệm ông Amari Akira - cựu Bộ trưởng Kinh tế và sản nghiệp, hiện là Chủ tịch Ủy ban điều tra thuế làm Tổng thư ký đảng. Đây là nhân vật quan trọng thứ 2 chỉ sau Chủ tịch đảng.

Đây là nhân sự đầu tiên mà ông Kishida Fumio bổ nhiệm với tư cách là Chủ tịch đảng cầm quyền. Ông Amari Akira năm nay 72 tuổi, là Hạ nghị sĩ của tỉnh Kanagawa trong 12 kỳ liên tiếp. Ông Kishida Fumio cho biết thêm, trong ngày mai sẽ kiện toàn xong những lãnh đạo chủ chốt của đảng.

Bên cạnh đó, ông cũng đã quyết định lùi ngày triệu tập cuộc họp Quốc hội dự kiến tổ chức vào ngày 4/10 sang ngày 14/10. Một quan chức của đảng cho biết thêm, như vậy, ngày 14/10 cũng sẽ là ngày giải tán Hạ viện, tiếp đó dự kiến ngày 26/10 sẽ niêm yết danh sách bầu cử Hạ viện, ngày 7/11 sẽ tổ chức bỏ phiếu.

Bùi Hùng(VOV-Tokyo)
Bình luận
vtcnews.vn