Nhật Bản chiến thắng nhờ chiếc thẻ đỏ nhanh thứ 2 lịch sử World Cup

World Cup 2018Thứ Tư, 20/06/2018 11:33:00 +07:00

Chiếc thẻ đỏ mà Carlos Sanchez của Colombia phải nhận là chiếc thẻ đỏ nhanh thứ 2 trong lịch sử World Cup.

Ngay phút thứ 4 của trận đấu trong tình huống tấn công đầu tiên của Nhật Bản, hậu vệ Carlos Sanchez của Colombia đã cố tình dùng tay chơi bóng để ngăn cả tình huống dứt điểm của Shinji Kagawa trong vòng cấm. Trọng tài chính Damir Skomina lập tức chỉ tay vào chấm 11m và rút thẻ đỏ với Carlos Sanchez.

s0tm1cyenp2p8evmpx0h

 Trọng tài Damir Skomina rút thẻ đỏ đầu tiên tại World Cup 2018.

Đây là chiếc thẻ đỏ đầu tiên của World Cup 2018 và là chiếc thẻ đỏ nhanh thứ 2 trong lịch sử giải đấu. Kỷ lục nhanh nhất đang thuộc về chiếc thẻ đỏ của Jose Batista tại Mexico 1986. Cầu thủ của Mexico nhận thẻ đỏ 48 giây sau khi bóng lăn. Và người bị phạm lỗi là Strachan của Scotland - đội bóng do Sir Alex Furguson dẫn dắt thời điểm đó.

Trên chấm 11m, Shinji Kagawa không mắc sai lầm nào ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ đang khoác áo Borussia Dortmund tại sân chơi World Cup. Nó cũng là bàn thắng thứ 7 tại World Cup 2018 được ghi từ chấm 11m.

Sau khi bị dẫn bàn, dù trong thế thiếu người, Colombia đã vùng lên mạnh mẽ và có được bàn san bằng cách biệt của Los Cafeteros. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, những điều chỉnh trong cách chơi đã giúp Nhật Bản lấy lại thế trận và tạo ra sức ép lớn trước khi Yuya Osako có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho đại diện của châu Á.

Cách đây 4 năm cũng tại vòng bảng World Cup 2014, Nhật Bản thảm bại 1-4 trước Colombia. Chiến thắng tối 19/6 được xem như cuộc trả nợ của Nhật Bản.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn