Nhật Bản chi nửa tỷ USD 'lọc' nước nhiễm xạ

Thế giớiThứ Ba, 03/09/2013 02:16:00 +07:00

Báo chí Nhật đưa tin, nước này sẽ chi nửa tỷ USD để 'lọc' nước nhiễm xạ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Báo chí Nhật Bản ngày 3/9 đưa tin nước này sẽ chi tới 50 tỷ yen (500 triệu USD) để đối phó sự cố rò rỉ nước nhiễm xạ ở Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, trong bối cảnh Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe cam kết sẽ giữ vai trò chỉ đạo trong công cuộc tẩy sạch ô nhiễm tại khu vực này. 

Khắc phục sự cố tan chảy lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima hồi tháng 3/2011 
Theo AFP, Thủ tướng Abe sẽ tập hợp các thành viên trong đội ứng phó với thảm họa hạt nhân để thống nhất về cách ứng phó của chính phủ nhằm ngăn chặn hiện tượng rò rỉ chất thải độc hại từ nhà máy Fukushima ra Thái Bình Dương. 
Báo Jiji Press cho biết kế hoạch hành động trị giá 50 tỷ yen trên sẽ bao gồm phong tỏa khu đất xung quanh các tòa nhà chứa lò phản ứng để ngăn nước ngầm xâm nhập. 
Theo Jiji Press và các báo khác, các nhà khoa học muốn đưa chất làm lạnh đặc biệt qua các đường ống dưới lòng đất để tạo ra một "bức tường băng" ngăn dòng chảy nước ngầm. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ cấp vốn cho dự án nâng cấp hệ thống khử phóng xạ tại nhà máy Fukushima.
Trong kế hoạch chi tiêu trên, 21 tỷ yen dự kiến rút từ quỹ khẩn cấp trong ngân sách tài khóa này.

Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn