Nhật Bản: Cầm kiếm Samurai chém cụt cánh tay giám đốc

Thế giớiThứ Hai, 21/05/2012 09:49:00 +07:00

(VTC News) - Một người đàn ông Nhật Bản bị buộc tội giết người sau khi dùng kiếm samurai chém đứt cánh tay giám đốc và thủng dạ dày 2 nhân viên khác.

(VTC News) - Một người đàn ông Nhật Bản đã bị buộc tội sau khi dùng kiếm samurai chém đứt cánh tay giám đốc và thủng dạ dày 2 nhân viên khác của công ty nhà đất.

Thủ phạm của vụ việc là Hifumi Kuwada đã bị bắt giữ vào thứ 7 vừa qua, ngày 19/9 với âm mưu giết giám đốc công ty nhà đất Daikyo Home là Katsumi Jitskata và 2 nhân viên khác bằng thanh kiếm dài 70cm.

Hiroshi Jitsukata và Kiyoshi Sato, 2 nhân viên bị chém rách dạ dày hiện đang được điều trị trong bệnh viên do vết thương khá nghiêm trọng.

Theo cơ quan điều tra, sát thủ đã giấu thanh kiếm trong một túi đựng gậy golf để đem vào bên trong văn phòng công ty Daikyo trước khi ra tay sát hại những mục tiêu của mình.

Kuwada sau đó đã bỏ trốn bằng ô tô của hắn nhưng bị cảnh sát địa phương bắt giữ.

Cảnh sát xác nhận rằng cuộc tấn công xảy ra là do nguyên nhân liên quan đến kinh doanh bất động sản.

Katana, thanh kiếm của samurai Nhật Bản có sức sát thương rất mạnh

Theo The Japan Times, Kuwada đang điều hành một công ty xây dựng và hắn tìm đến Daikyo để cùng nhau làm ăn trong một dự án xây dựng các căn hộ chung cư.

Hiện nay, những cuộc tấn công bằng kiếm không còn phổ biến ở Nhật Bản nữa. Chỉ có một số đối tượng lớn tuổi mới sử dụng kiếm samurai như vũ khí tấn công hiện nay.

Cách đây 1 tháng, một cụ ông 97 tuổi đã đã bị bắt tại tỉnh miền Tây Nhật Bản là Kanazawa do dùng kiếm tấn công người thân trong gia đình.

Báo cáo cho biết, ông cụ đã dùng nạng chống của mình để đập vỡ cửa nhà người họ hàng 84 tuổi trước khi dùng thanh kiếm dài 60cm để chém đứt tay bà cụ.

Bách Hợp

Bình luận
vtcnews.vn