Nhật Bản bắt giữ tàu cá Đài Loan

Thế giớiThứ Ba, 21/05/2013 11:46:00 +07:00

(VTC News) - Một tàu cá Đài Loan (Trung Quốc) vừa bị Nhật Bản bắt giữ sáng 21/5 với cáo buộc xâm phạm lãnh hải.

(VTC News) - Một tàu cá Đài Loan (Trung Quốc) vừa bị Nhật Bản bắt giữ sáng 21/5 với cáo buộc xâm phạm lãnh hải.

Theo truyền thông Đài Loan, chiếc tàu cá Đài Loan mang biển hiệu 'Thụy Minh Phát' bị Nhật Bản bắt giữ lúc 7 giờ sáng 21/5, giờ Bắc Kinh. 
tàu cá đài loan
Tàu cá Đài Loan và tàu công vụ Nhật Bản đấu vòi rồng trên biển năm ngoái - Ảnh: RT 

Truyền thông Đài Loan và Trung Quốc đại lục nói chiếc tàu bị bắt giữ với cáo buộc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế biển của Nhật Bản. Giới chức Đài Loan chưa đưa ra bình luận nào về cáo buộc này.
Hãng tin Chinanews của Trung Quốc nói tàu cá Đài Loan bị bắt khi đang hoạt động tại khu vực có tài nguyên cá dồi dào ở gần quần đảo Okinawa, Nhật Bản.
Trước đó, hôm 14/5 vừa qua, Nhật Bản cũng bắt giữ một tàu cá cùng toàn bộ thuyền viên trên tàu cũng với lý do xâm phạm lãnh hải. Số thuyền viên này được thả sau khi nộp 4,1 triệu yên Nhật tiền phạt. 
Trong diễn biến khác, sau vụ ngư dân Đài Loan bị phía Philippines bắn chết hôm 9/5, chính quyền Đài Loan đang cân nhắc quyết định mở rộng quyền hoạt động cho ngư dân và các lực lượng chức năng giám sát biển của vùng lãnh thổ này. Theo đó, vùng hoạt động sẽ được mở rộng về phía Nam, tức áp sát vùng biển Philippines. 
Tờ Asia One News dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Đài Loan nói Đài Bắc và Manila đang điều tra riêng rẽ vụ nổ súng bắn chết ngư dân trong khi hai bên đang tính toán việc đưa ra hiệp ước nghề cá để đảm bảo an toàn cho ngư dân. 

Nguyên Vũ

Bình luận
vtcnews.vn