Nhật Bản bắt giữ đối tượng liên quan vụ đe dọa Đại sứ Mỹ

Thế giớiThứ Sáu, 20/03/2015 08:30:00 +07:00

Người phát ngộ Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, người đàn ông 52 tuổi này đến từ Okinawa nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Người phát ngộ Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, người đàn ông 52 tuổi này đến từ Okinawa nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Ngày 19/3, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ một người đàn ông có liên hệ với các cuộc điện thoại đe dọa gọi đến Đại sứ quán Mỹ tại Tokyo và Đại sứ Caroline Kennedy.
Người phát ngộ Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki
Người phát ngộ Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki 
Người phát ngộ Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, người đàn ông 52 tuổi này đến từ Okinawa nhưng không cho biết thêm chi tiết. Bà Saki cho biết, Mỹ xem xét nghiêm túc mọi mối đe dọa đối với các nhà ngoại giao và cơ sở ngoại giao của nước này.

Chính phủ Mỹ đã hợp tác với chính phủ Nhật Bản về vấn đề này trong những tuần qua và chính phủ Nhật Bản đang dẫn dắt tiến trình điều tra các vụ việc này.

Thông tin về những mối đe dọa đối với Đại sứ quán Mỹ tại Tokyo được phát tán trong bối cảnh Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama có chuyến thăm 3 ngày đến Nhật Bản bắt đầu từ ngày 18/3 vừa qua, trong đó có hoạt động gặp mặt các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Tokyo và Osaka.

Trước đó 2 tuần, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert đã bị một người đàn ông dùng dao tấn công trọng thương.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn