Nhập tịch cựu cầu thủ Arsenal, Trung Quốc quyết dự World Cup 2022

Thể thaoThứ Tư, 12/06/2019 06:57:00 +07:00

Tuyển Trung Quốc vừa gọi cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Nico Yennaris, cựu tiền vệ từng chơi cho Arsenal, được gọi tên vào thành phần tuyển Trung Quốc cho loạt trận giao hữu chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Sinh ra tại London và được biết đến với tên Li Ke ở Trung Quốc, Yennaris là cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử chơi cho đội tuyển quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trở lại tuyển Trung Quốc sau quyết định từ chức hồi tháng 1, HLV Marcelo Lippi đã ngồi lại với các quan chức LĐBĐ Trung Quốc để bàn các phương án tăng sức mạnh ĐTQG sau thất bại ở Asian Cup (bị loại ở tứ kết trước Iran). Một trong những biện pháp được tính tới là nhập tịch cầu thủ, bù đắp cho nguồn cầu thủ bản địa không đảm bảo chất lượng. 

Yennaris

 Yennaris sẽ được gọi lên tuyển Trung Quốc. 

Yennaris gia nhập Beijing Goan - đội bóng đang dẫn đầu giải VĐQG Trung Quốc từ đầu mùa giải này và hoàn tất các thủ tục để bỏ quốc tịch Anh, nhập quốc tịch Trung Quốc. Sinh ra tại Leytonstone, London và từng chơi ở đội trẻ Arsenal cùng Harry Kane, Yennaris chơi bóng ở Anh 10 năm và có 4 trận góp mặt cùng Arsenal, trong đó có trận đấu với Manchester United hồi năm 2012.

Sau khi được cho mượn ở Notts County và AFC Bournemouth, Yennaris gia nhập Watford và chơi 157 lần cho đội bóng này. Chuyển sang Trung Quốc thi đấu và chơi 8 trận, Yennaris đã ghi được 2 bàn thắng. Cầu thủ của Beijing Goan cũng từng chơi cho U17, U18, U19 Anh và đủ điều kiện đá cho tuyển Cyprus (quê hương của bố). 

Có mẹ là người Trung Quốc, Yennaris đủ điều kiện chơi cho ĐTQG nước này sau khi bước qua tuổi 26 với sinh nhật đầu tiên trong tư cách công dân Trung Quốc.

"Đây là lần đầu tiên một cầu thủ nhập tịch chơi cho ĐTQG Trung Quốc và tôi tự hào về điều này. Đó là vinh dự lớn. Tôi hy vọng sẽ giúp được bóng đá Trung Quốc giành vé đi World Cup", Yennaris chia sẻ.

Yennaris 2

 Yennaris chơi tốt ở Beijing Goan.

Tuy nhiên, quyết định nhập tịch và triệu tập Yennaris vấp phải ý kiến trái chiều. Theo Global Times, "nhập tịch cầu thủ chứng tỏ sự thất bại trong các chương trình nuôi dưỡng và phát triển bóng đá trẻ của quốc gia có tới 1,3 tỷ dân", nhưng "người Trung Quốc sẽ chào đón điều này, dù không phải ai cũng đồng ý".

Nhiều CĐV thất vọng khi các cầu thủ có gốc gác Trung Quốc rời đất nước để chơi cho các ĐTQG khác, song ở chiều hướng ngược lại, họ có thể chào đón những cầu thủ nhập tịch yêu mến đất nước Trung Quốc như Elkeson - tiền đạo của Shanghai SIPG hay Ricardo Goulart (Guangzhou Evergrande) sắp hoàn tất thủ tục để khoác áo ĐTQG. 

"Tin đồn về sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch Trung Quốc khiến hai làn sóng ủng hộ và phản đối xuất hiện. Tôi ủng hộ xu hướng này, không phải vì thành tích đội tuyển, mà là vì Trung Quốc nên mở rộng những ranh giới của ĐTQG", cây bút của Sina Sport chia sẻ quan điểm.

Lippi 3

 HLV Lippi cần có thêm cầu thủ chất lượng.

"Nếu một cầu thủ gốc Nga chơi tốt, anh ta có sống mũi cao, da trắng, mắt sâu, được gọi vào tuyển Trung Quốc, liệu bạn có chấp nhận? Tôi sẽ nói có. Công dân Trung Quốc có thể là người da vàng, da trắng, da đen với những dòng máu khác nhau chảy trong cơ thể.

Nhập tịch không phải xu hướng mới của bóng đá quốc tế. Tây Ban Nha từng nhập tịch huyền thoại Alfredo di Stefano, Hungary có Puskas. Marcos Senna hay Diego Costa là những cầu thủ nhập tịch ở ĐTQG. Nhật Bản, Croatia cũng đã hoặc đang gọi cầu thủ nhập tịch".

Trung Quốc cần có thêm nhân lực để lấy vé đi World Cup. Thất bại bẽ bàng tại Asian Cup dấy lên hoài nghi về khả năng thành công của ĐTQG nước này khi HLV Lippi thua trận với đội hình già cỗi, thiếu ý chí chiến đấu và bị CĐV chỉ trích là "thua kém cả Việt Nam, Thái Lan".

Ở vòng loại World Cup, Trung Quốc đứng ở nhóm hạt giống số 1 và có khả năng cùng bảng với Việt Nam.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn