Nhập siêu từ Trung Quốc vượt 13 tỷ đô

Kinh tếThứ Bảy, 28/06/2014 07:32:00 +07:00

Trung Quốc vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với kim ngạch ước đạt 20,4 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Trung Quốc vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với kim ngạch ước đạt 20,4 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2013. Riêng nhập siêu từ thị trường Trung Quốc đạt 13,1 tỷ USD, tăng 21,2%.


Thep ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) công bố tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 chỉ tăng 0,3% và bình quân 6 tháng đầu năm tăng 4,77% so với cùng kỳ năm 2013. Lạm phát thấp là tín hiệu đáng mừng.

Theo số liệu của cơ quan thống kê, 6 tháng đầu năm đã có hơn 37.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 4,1% về lượng nhưng tăng 19,3% về vốn đăng ký. Cùng lúc, toàn nền kinh tế có gần 33.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (có đăng ký hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc giải thể). Hơn 8.300 doanh nghiệp trở lại hoạt động sau khi tạm dừng.

Tính chung 6 tháng tổng sản phẩm trong nước (GDP) nửa đầu năm ước tính tăng 5,18% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó quý I tăng 5,09%; quý II tăng 5,25%.  Trong mức tăng 5,18% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,96%, đóng góp 0,55 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,33%, đóng góp 2,06 điểm phần trăm và khu vực dịch vụ tăng 6,01%, đóng góp 2,57 điểm phần trăm.

hang hoa
Lạm phát nhỉ nhích tăng nhẹ trong tháng 6/2014 
Nhìn vào số liệu 6 tháng, ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đánh giá, dù còn nhiều thách thức song nền kinh tế Việt Nam đã “chính thức thoát đáy”.

Sự lạc quan này không chỉ thể hiện qua con số GDP, mà ở hàng loạt chỉ số quan trọng, như xuất khẩu hàng hóa đạt 70,9 tỷ USD tăng 14,9% trong nửa năm 2014. Cùng với xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu trong 6 tháng dầu năm cũng đạt 69,6 tỷ USD tăng 11% so với cùng kỳ năm 2013.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu, Trung Quốc vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với kim ngạch ước đạt 20,4 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2013. Riêng nhập siêu từ thị trường Trung Quốc đạt 13,1 tỷ USD, tăng 21,2%.

Một chỉ số quan trọng khác là tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm cũng ước tính tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,7%).

Trái với lo ngại, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp trong suốt nửa năm qua biểu hiện sức mua, cầu của thị trường quá “hẻo”, ông Nguyễn Bích Lâm lại nhấn mạnh, “lạm phát tăng thấp không phải là điều lo lắng, ngược lại đây là tín hiệu mừng”.  Những tháng cuối năm thông thường CPI tăng mạnh, nhưng với bối cảnh chung hiện nay, lạm phát năm 2014 sẽ chỉ trên 5%.

Về lo lắng, với mức tăng trưởng GDP khá thấp trong nửa đầu năm 2014, mục tiêu GDP đạt 5,8% trong năm 2014 khó đạt được, lãnh đạo Tổng cục Thống kê trấn an, nếu tổng cầu tiếp tục được cải thiện, xuất nhập khẩu tiếp tục tăng….  thì dư địa để GDP nửa cuối năm đạt 6,25% là hoàn toàn khả thi. Vì thế, mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 5,8% cả năm 2014 nằm trong tầm tay.

Theo Trường Giang/Infonet

Bình luận
vtcnews.vn