Nhánh đấu 'tử thần' World Cup có đủ Argentina, Brazil, Pháp, Bồ Đào Nha

World Cup 2018Thứ Sáu, 29/06/2018 07:40:00 +07:00

Vòng loại trực tiếp World Cup 2018 sẽ rất hấp dẫn khi các đội bóng lớn tập trung vào nhánh "tử thần".

Đường đến trận chung kết World Cup 2018 của 16 đội tuyển được chia làm 2 nhánh lớn, trong đó có một nhánh được coi là "tử thần" với sự góp mặt của nhiều đội bóng lớn. Đó là nhánh đấu gồm Uruguay, Bồ Đào Nha, Pháp, Argentina, Brazil, Mexico, Nhật Bản và Bỉ. 

nhanhtuthan

 Toàn cảnh vòng 1/8 World Cup 2018.

Dù chưa thể hiện phong độ thực sự thuyết phục nhưng danh tiếng của những đội tuyển kể trên đủ để tạo ra một nhánh đấu hấp dẫn lấn át nửa còn lại của vòng 1/8. 

Có tới bốn nhà vô địch World Cup xuất hiện ở nhánh "tử thần". Uruguay, Pháp, Argentina và Brazil sở hữu tổng cộng 10 chiếc cúp thế giới, tức là một nửa số cúp được trao trong lịch sử giải đấu. Bồ Đào Nha tuy chưa lên ngôi ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng họ chính là nhà đương kim vô địch châu Âu.

messi argentina rojo nigeria

Messi và đồng đội lách qua khe cửa hẹp để vượt qua vòng bảng nhưng lại rơi vào nhánh đấu khó.

Về mặt cá nhân, những ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới cũng tập trung gần hết tại đây. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đương nhiên là hai cái tên được chú ý nhiều nhất, thậm chí không ít người hâm mộ còn kỳ vọng được chứng kiến màn so tài giữa hai siêu sao này ở vòng tứ kết.

Bên cạnh đó, dàn sao của đội tuyển Pháp với Antoine Griezmann, Paul Pogba, cặp tiền đạo hàng đầu châu Âu của đội tuyển Uruguay là Luis Suarez, Edinson Cavani cùng Neymar của Brazil cũng là những tên tuổi đáng được điểm danh trong cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng.

Rất khó để nhận định về cơ hội của các đội tuyển ở nhánh "tử thần" khi chỉ có đội tuyển Nhật Bản là thua kém hơn hẳn các đối thủ. Những cuộc đối đầu giữa các đội bóng lớn luôn rất khó lường, bởi đó là những trận đấu mà phong độ chưa chắc là yếu tố mang tính quyết định.

ronaldo 3

Ronaldo có thể chạm trán Messi ở tứ kết.

Việc các ứng viên vô địch tụ hội hết vào nhánh "tử thần" có thể giúp đội tuyển Tây Ban Nha và Anh thoải mái hơn chút ít. Hai đội tuyển này nếu có gặp nhau cũng phải đến vòng bán kết. Dù vậy, những đối thủ kém danh tiếng hơn chắc chắn sẽ không dễ làm "mồi ngon" cho hai đội bóng lớn.

Đường vào bán kết trước mắt đội tuyển Anh có vẻ ít chông gai hơn so với Tây Ban Nha. Những đối thủ chặn đường họ là Colombia (vòng 1/8), Thụy Sĩ hoặc Thụy Điển (nếu vào đến tứ kết). Không có nhiều ấn tượng trong những màn trình diễn của ba đội tuyển này ở vòng bảng và nếu tận dụng tốt các cơ hội, chiến thắng là điều nằm trong tầm tay của thầy trò HLV

Trong khi đó, Tây Ban Nha sẽ chạm trán Nga ở vòng 1/8. Nếu vượt qua đội chủ nhà, Andres Iniesta và đồng đội có thể đụng độ Croatia, một trong ba đội toàn thắng ở vòng bảng hoặc Đan Mạch, đội bóng chỉ thủng lưới 1 bàn duy nhất từ chấm phạt đền.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn