Nhánh cây rơi xuống đường, cụ bà 81 tuổi bất tỉnh

Thời sựThứ Tư, 14/01/2015 04:38:00 +07:00

Trong lúc tháo chạy để khỏi bị nhánh cây dầu đập trúng người, cụ bà 81 tuổi đã bị té ngã đập đầu xuống đất phải đưa đi cấp cứu.

(VTC News) - Trong lúc tháo chạy để khỏi bị nhánh cây dầu đập trúng người, cụ bà 81 tuổi đã bị té ngã đập đầu xuống đất phải đưa đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra sáng 14/1, trên đường Ngô Gia Tự, (phường 3, quận 10, TP.HCM).
Hiện trường nhánh cây dầu có đường kính 40cm bị gãy ngang đổ xuống đường 
Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h, một nhánh cây dầu có đường kính khoảng 40cm trước số nhà 365 đường Ngô Gia Tự bất ngờ gãy ngang đổ xuống đè lên mái căn nhà này.

Thời điểm này, cụ Lê Thị Hoa (81 tuổi) cùng ông Nguyễn Hữu Phước (55 tuổi) và một người phụ nữ khác đang ngồi uống nước trước mái hiên của căn nhà 365.

Trước sự việc, tất cả đều bỏ chạy khỏi vị trí đang ngồi nhưng không may cụ Hoa do tuổi cao, sức yếu nên đã bị trượt chân té ngã khi tháo chạy.
Nhân viên cây xanh đang cắt tỉa cành cây xanh xảy ra sự cố gãy nhánh
Sự cố này khiến đầu của cụ bà va đập mạnh với mặt đường dẫn đến bất tỉnh.

Sau khi sự việc xảy ra, mọi người trong gia đình nhanh chóng đưa cụ vào bệnh viện Trưng Vương cấp cứu.

Ông Phước trong lúc tháo chạy cũng bị tán cây đập trúng người, bị thương nhẹ. Người đàn bà còn lại thoát nạn.
Nhành cây gãy bị cắt nhỏ thành nhiều khúc
Ghi nhận tại hiện trường, nhánh cây có đường kính khoảng 40 cm, dài hơn chục mét, tán cây vướng vào hai căn nhà. Mái hiên nhà của bà Hoa bị hư hỏng.

Công an địa phương đã có mặt sau khi xảy ra vụ việc để ghi nhận, phân luồng điều tiết giao thông qua khu vực.

Đến trưa cùng ngày, nhân viên cây xanh có mặt nhanh chóng cắt cây, dọn dẹp hiện trường.

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn