Nhãn Việt bán tại Australia gần 200.000 đồng/kg

Thị trườngThứ Bảy, 08/08/2020 10:43:45 +07:00

Trong khi quả nhãn bán tại Việt Nam giá trung bình 25.000-35.000 đồng/kg thì sang Australia có giá bán lẻ gần 200.000 đồng.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết ngày 6/8, 7,5 tấn nhãn tươi miền Nam mùa vụ 2020 đã cập bến, thông quan tại Australia và dự kiến tuần tới có thêm 9 tấn nhãn từ Hải Dương xuất khẩu sang nước này.

Hiện giá bán loại quả này tại thị trường miền Nam Australia dao động 9-11 AUD/kg (tương đương 150.000-184.000 đồng). Các lô hàng được xuất khẩu bởi công ty Rồng Đỏ và nhà nhập khẩu 4wayfresh (Australia).

Đây là năm thứ hai nhãn tươi Việt Nam được xuất khẩu sang Australia. Trước đó, ​năm 2019, “Ngày nhãn Việt Nam tại Úc” do Thương vụ tổ chức đã đánh dấu lô nhãn tươi đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thành công khi được Australia mở cửa thị trường.

Năm nay, chương trình xúc tiến "Nhãn Việt Nam mình" được Thương vụ Việt Nam tổ chức như một lời giới thiệu, tâm tình về hương vị Việt Nam với người tiêu dùng Australia và bà con Việt kiều.

Nhãn Việt bán tại Australia gần 200.000 đồng/kg - 1

Trong khi quả nhãn bán tại Việt Nam giá chỉ khoảng 25.000-35.000 đồng/kg thì sang tới Australia có giá bán lẻ gần 200.000 đồng/kg. (Ảnh: H.C)

Ngoài ra, Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết đang tích cực tìm kiếm các hình thức tiêu dùng nhãn mới. Theo đó, Thương vụ đã đề xuất một số doanh nghiệp tại Australia nghiên cứu sử dụng, bổ sung nhãn sấy trong sản phẩm ngũ cốc ăn liền phục vụ điểm tâm, hoặc làm bánh trong các tiệm cà phê. Đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, vận động doanh nghiệp nhập khẩu nhãn sấy, long nhãn để đưa vào các cửa hàng, siêu thị tại nước này.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại, việc xuất khẩu quả tươi gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, cước vận chuyển hàng không ở mức cao cũng khiến nhiều nhà nhập khẩu phải cân nhắc.

Đáng chú ý, sau chiến dịch xúc tiến sầu riêng đông lạnh vừa qua, một số chủ cửa hàng ở Australia cho biết có hiện tượng cạnh tranh để mua được sầu riêng Việt Nam từ nhà nhập khẩu.

Như vậy, sau vải thiều, năm 2020, lần đầu tiên tỉnh Hải Dương tự tin đưa quả nhãn tươi tiếp cận thêm các thị trường khó tính như: Nhật Bản, Singapore, EU, Australia,... Nhãn là loại trái cây tươi thứ tư được xuất khẩu vào Australia, sau quả vải, xoài và thanh long.

Hiện, toàn tỉnh Hải Dương có khoảng 2.100 ha trồng nhãn, trong đó diện tích nhãn sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn VietGap đạt trên 50 ha, sản lượng dự kiến năm 2020 đạt trên 10.000 tấn. Ước tính, năm nay, tỉnh này sẽ có khoảng 250 tấn nhãn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Đây được coi là tín hiệu đáng mừng khi nông sản Việt đã bước đầu chinh phục được các thị trường lớn khó tính, đồng thời gỡ khó cho người nông dân trong lúc thị trường Trung Quốc đang giảm mua.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn