Nhân viên Techcombank khóc sụt sùi trước tòa vì thương cha mẹ

Pháp luậtThứ Tư, 05/03/2014 10:18:00 +07:00

Vốn là cán bộ ngân hàng, Tuấn đã lợi dụng chức danh của mình để chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng, để rồi phải trả giá.

Nguyên là cán bộ ngân hàng Techcombank, chi nhánh Hưng Yên, phòng giao dịch Yên Mỹ, Tuấn có tương lai rộng mở. Thế nhưng vì lòng tham, Tuấn đã lợi dụng chức danh của mình để chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng, để rồi phải trả giá.

Bị cáo Lê Quang Tuấn luôn cúi gằm mặt, thi thoảng lại đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đang chực rơi.

Lê Quang Tuấn (1987, Yên Mỹ, Hưng Yên) là chỗ quen biết với Phạm Chung Anh (Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thế nên, Tuấn nhờ Chung anh tìm người cho mình vay tiền với mục đích đáo hạn ngân hàng. Tin tưởng Tuấn, Chung Anh giới thiệu Tuấn gặp Hoàng Ngọc Thạch (Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội) để vay tiền.

Theo đó, Thạch cho Tuấn mượn 4,5 tỷ đồng trong thời hạn 30 ngày. Sau khi ký giấy thỏa thuận xong, Thạch nhờ Trung, nhân viên của mình chuyển số tiền trên vào tài khoản của Tuấn với nội dung “anh Trung chuyển tiền cho Tuấn”. Nhận được điện thoại thông báo đã chuyển tiền của Trung, Tuấn trực tiếp đi rút số tiền trên. Thế nhưng đến hạn trả nợ, Tuấn chỉ trả được 270 triệu đồng, sau đó biến mất.

Đứng sau vành móng ngựa thi thoảng Lê Quang Tuấn, lại đưa tay gạt vội những giọt nước mắt đang rơm rớm. Đôi vai run lên bần bật khi người cha già đứng trước HĐXX biện hộ cho hành vi của con.

Lý giải cho hành vi của mình, Tuấn nói: Không có ý định chiếm đoạt tiền của anh Thạch, chỉ vì không có tiền trả nên Tuấn mới trốn tránh.

“Tại sao lại vay nhiều tiền thế, vay để làm gì”, vị chủ tọa hỏi.

Tuấn trả lời giọng sụt sùi: “Bị cáo vay để trả nợ. Hồi còn làm cán bộ ngân hàng, bị cáo cho một khách hàng mượn tiền. Chưa kịp lấy được tiền, người khách ấy chết, bị cáo nợ lần nhiều quá nên mới hành động như vậy”.

Rồi vị chủ tọa cất lời: “Cha mẹ bị cáo cho ăn học bao năm, chưa báo hiếu được cái gì thì lại gây ra tội lỗi tày trời này”. Nghe câu nói ấy, bị cáo Tuấn và những người thân không kìm được nước mắt.

Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt Lê Quang Tuấn 15 năm tù về tội Lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Bình luận
vtcnews.vn