Nhân viên ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc bị tổn thương não vì âm thanh bí ẩn: Bắc Kinh nói gì?

Thế giớiThứ Năm, 24/05/2018 16:30:00 +07:00

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24/5 đưa ra tuyên bố ban đầu về sự việc nhân viên lãnh sự quán Mỹ ở Trung Quốc bị tổn thương não do âm thanh bí ẩn.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này vẫn chưa tìm ra manh mối nào liên quan đến những gì đã xảy ra với nhân viên lãnh sự quán Mỹ, người được cho là bị một âm thanh bí ẩn gây ra tổn thương não nhẹ.

Người phát ngôn bộ ngoại giao Lục Khảng cho biết Trung Quốc luôn làm theo Hiệp ước Vienna khi bảo vệ các nhân viên ngoại giao đến từ Mỹ và các nước khác.

luc-khang-1

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. (Ảnh: Reuters)

Trong thông báo mới nhất, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nhân viên ngoại giao làm việc tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Quảng Châu sau khi thông báo về tình trạng tổn thương não nhẹ đã trở về Mỹ để kiểm tra thêm. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói các đội y tế đang trên đường tới Quảng Châu để kiểm tra sau khi nhận được báo cáo về vụ việc.

Theo ông Pompeo, vụ “tấn công âm thanh” ở Trung Quốc được cho là tương tự trường hợp từng xảy ra với các nhân viên ngoại giao Mỹ ở Cuba.

Sứ quán Mỹ tại Trung Quốc cũng phát đi cảnh báo với những công dân nước này, yêu cầu họ tham khảo ý kiến chuyên gia y tế nếu gặp bất cứ dấu hiệu đáng lo ngại nào trong hoặc sau khi ở Trung Quốc.

Cuối năm 2016, Mỹ nhận được báo cáo về triệu chứng thính giác lạ ảnh hưởng đến hàng loạt nhân viên ngoại giao ở Cuba, với nguyên nhân sau này được cho là do các cuộc tấn công bằng sóng âm.

Dù vậy cho tới nay vẫn chưa có kết luận chính xác nào về vụ việc.

Video: Lộ băng ghi âm liên quan đến triệu chứng lạ của các nhân viên ngoại giao Mỹ ở Cuba

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn