Nhân viên kho bạc Nhà nước ở Bắc Kạn đánh vợ tới tấp trước mặt con nhỏ

Thời sựThứ Năm, 22/08/2019 15:05:00 +07:00

Nam nhân viên Kho bạc Nhà nước Bạch Thông (Bắc Kạn) lao vào đấm đá tới tấp người vợ đang bế con nhỏ trước sự chứng kiến của con trai lớn.

Clip: Nhân viên kho bạc Nhà nước đánh vợ tới tấp trước mặt 2 con nhỏ

Mới đây, mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh một người đàn ông đánh đập vợ đang bế con nhỏ khiến dư luận bức xúc.

Theo nội dung clip, người đàn ông chạy đến chỗ người vợ bế con nhỏ ở ngoài cửa nhà rồi lớn tiếng nói:"Tao nói mày biết nha, tao nhịn mày nhiều lắm rồi nhé".

Sau đó, người này vừa lao vào đấm đá vợ tới tấp vừa quát lớn:"Láo toét, cút ra khỏi nhà".

Hành động vũ phu của người đàn ông này chỉ dừng lại khi có một người trong gia đình chạy ra can ngăn.

Liên quan đến sự việc, một lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Bạch Thông (Bắc Kạn) cho biết, người đàn ông đánh vợ trong đoạn clip là nhân viên của cơ quan này, tên là Nguyễn Việt Lượng (SN 1984, trú tại phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn). Hiện anh Lượng đang xin nghỉ phép. 

"Chúng tôi vẫn chưa nhận được đơn từ về sự việc anh Lượng đánh đập vợ từ chính quyền địa phương", vị này nói và cho biết nếu cơ quan chức năng vào cuộc thì đơn vị sẽ có biện pháp xử lý với anh Lượng.

Thông tin thêm về vụ việc, chị T. - một người hàng xóm của gia đình anh Lượng cho hay, chị lớn lên từ nhỏ ở gần khu nhà anh Lượng nên chị hiểu rõ về tính cách anh này. 

danh-dap-vo

 Người đàn ông thẳng tay đánh đập vợ trước mặt 2 con. (Ảnh cắt từ clip)

"Hai vợ chồng anh Lượng có 2 người con. Anh Lượng thường ngày rất chiều vợ và cũng là người hiền lành. Còn chị H. (vợ anh Lượng-PV) thì hay có những lời nói ngỗ nghịch với mẹ chồng", chị T. chia sẻ và cho biết vợ anh Lượng sinh năm 1984, đang làm kế toán cho một trường tiểu học ở TP Bắc Kạn.

Chị T. cho hay, chị không chứng kiến trực tiếp và cũng chưa nắm rõ nguyên nhân sự việc, tuy nhiên theo chị mọi người nên có cái nhìn khách quan về sự việc.

"Tôi không ủng hộ việc đánh vợ nhưng mọi người cũng không nên nhìn một phía vì chắc chắn phải có nguyên nhân của nó", chị T. chia sẻ.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn