Nhân viên giữ xe trộm xe ôtô của khách

Pháp luậtThứ Ba, 28/12/2010 09:20:00 +07:00

(VTC News) – Lợi dụng là nhân viên bãi trông giữ xe, Tùng đã lén trộm chiếc ôtô Vios (trị giá khoảng 500 triệu đồng) mà khách gửi rồi bỏ trốn.

(VTC News) – Lợi dụng là nhân viên bãi trông giữ xe, Tùng đã lén trộm chiếc ôtô Vios (trị giá khoảng 500 triệu đồng) mà khách gửi rồi bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng đang bị Công an truy tìm. 
Ngày 27/12, CQ CSĐT – Công an quận 6, TP.HCM cho biết, đang tiến hành truy tìm thủ phạm Nguyễn Thanh Tùng (tự Nhí, SN 1982, ngụ ở huyện Châu Thành, Trà Vinh, tạm trú tại phường 4, quận 6, TP.HCM) để tiến hành điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, ông Nguyễn Thế Phương (tạm trú tại phường 3, quận 6) chủ xe ôtô Toyota Vios  BKS 30X-0894 (trị giá khoảng 500 triệu đồng). Do nhà chật, ông Phương đã mang xe gửi ở bãi xe số 224 Phạm Phú Thứ - phường 4, quận 6.

Chiều 11/12, khi đến lấy xe, ông Phương tá hỏa khi không thấy xe của mình ở bãi gửi. Ngay cả chính chủ bãi xe cũng không biết chiếc xe ô tô này tại sao bị mất. Vụ việc đã được trình báo cho Công an phường 4 – quận 6.

Qua tiến hành điều tra, truy xét, CQ CSĐT – Công an quận 6 đã xác định Nguyễn Thanh Tùng – nhân viên giữ xe của bãi xe nói trên chính là thủ phạm đã đánh cắp chiếc xe này, Vào thời điểm phát hiện chiếc xe bị mất, Tùng cũng đồng thời đã bỏ trốn.

Hiện cơ quan điều tra Công an quận 6, TP.HCM đã ra thông báo truy tìm thủ phạm với nhận dạng ở trên cũng như tung tích chiếc xe Vios bị đánh cắp.

N.Ngà


Bình luận
vtcnews.vn