Nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng mắc COVID-19 sau 4 lần xét nghiệm âm tính với nCoV

Tin nhanh 24hThứ Hai, 17/08/2020 14:07:00 +07:00
(VTC News) -

Nữ nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng, từng làm việc tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang mắc COVID-19 sau 4 lần xét nghiệm âm tính với nCoV.

Ngày 17/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin, lịch trình đối với 13 trường hợp mắc COVID-19 được công bố ngày 16 và 13/8.

Trong số bệnh nhân có 3 người là giáo viên, 1 là nhân viên y tế, cháu bé hơn 1 tháng tuổi và 5 người cùng làm việc tại một công ty.

Bệnh nhân là nhân viên y tế

Bệnh nhân số 961, N.T.L (nữ, 32 tuổi, trú K1120 Trường Chinh, tổ 11, Hòa Phát, Cẩm Lệ) cùng chồng P.N-H), là nhân viên y tế tại Khoa ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng.

Sáng 26/7, bệnh nhân ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, đến 13h đi làm tại Khoa ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 27/7, bệnh nhân tiếp tục đến làm tại Khoa ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng, không về nhà. Ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với nCoV, tự cách ly tại Khoa cùng với các đồng nghiệp.

Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và có kết quả âm tính với nCoV. Ngày 10/8, bệnh nhân được đưa đến làm việc tại Khoa Hồi sức thuộc Trung tâm Y tế Hòa Vang bằng ô tô cùng với 6 nhân viên của Bệnh viện Đà Nẵng.

Nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng mắc COVID-19 sau 4 lần xét nghiệm âm tính với nCoV - 1

Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, nơi bệnh nhân 961 từng làm việc.

Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với chị N (Khoa hồi sức), chị D (Khoa chống nhiễm khuẩn) và 1 nhân viên y tế là bệnh nhân số 889.

Sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng lần 3 và có kết quả âm tính với nCoV. Khi kết thúc công việc, bệnh nhân được đưa đến cách ly tập trung dành cho nhân viên y tế.

Ngày 11, 12/8, bệnh nhân đến làm việc tại Khoa Hồi sức thuộc Trung tâm Y tế Hòa Vang, sau đó về cách ly tập trung dành cho nhân viên y tế.

Ngày 13/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng lần 4 và ngày 15/8 được đưa đi cách ly tại khách sạn Origo.

Công ty có 5 người mắc COVID-19

Bệnh nhân số 877, V.Đ.Đ (nam, 41 tuổi, trú K289 Trường Chinh, An Khê, Thanh Khê) cùng vợ N.T.N, con V.T.D.T, con V.M.

Trước ngày 26/7, vào các buổi sáng, bệnh nhân đi chợ Phước Tường. Từ ngày 26/7 đến 8/8, bệnh nhân ở cơ quan (trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây) và có tiếp xúc với các bệnh nhân số 878, 879 và 890.

Bệnh nhân số 878, V.Đ.T (nam, 30 tuổi, trú Khu tập thể 32, Hòa Thuận Tây, Hải Châu) cùng gia đình.

Từ ngày 20 đến 24/7, bệnh nhân chỉ đi làm ở cơ quan (trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây). 15-16h ngày 25/7, bệnh nhân đi bảo dưỡng xe máy tại Trung tâm Yamaha đường Điện Biên Phủ.

Từ ngày 26/7 đến ngày 3/8, bệnh nhân đi làm tại cơ quan, có tiếp xúc với các bệnh nhân số 877, 879.

Ngày 4/8, bệnh nhân làm việc tại phòng với 6 người, trong đó có các bệnh nhân số 877, 879, 880, 890.

Bệnh nhân số 879, N.V.Q (nam, 33 tuổi, trú K96 Thi Sách, Hòa Thuận Tây, Hải Châu) cùng gia đình.

Từ ngày 26/7 đến 8/8, bệnh nhân đi làm, ở lại cơ quan (trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây), tiếp xúc với các đồng nghiệp là các bệnh nhân số 877, 878, 880, 890.

Nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng mắc COVID-19 sau 4 lần xét nghiệm âm tính với nCoV - 2

Đà Nẵng phong tỏa chợ Tân An, phường An Khê, quận Thanh Khê sau khi xác định người bán xôi mắc COVID-19.

Bệnh nhân số 880, P.V.N (nam, 46 tuổi, trú đường Phan Nhu, Thanh Khê Tây, Thanh Khê). Sáng 25/7, đến 7/8, bệnh nhân đi làm ở cơ quan, ở cùng phòng và chơi thể thao với các bệnh nhân số 877, 878, 879, 890.

Bệnh nhân số 890, Đ.S.H (nam, 47 tuổi, trú đường Hà Tông Quyên, Khuê Trung, Cẩm Lệ). Ngày 25/7, bệnh nhân đến cơ quan (trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây) làm việc và tiếp xúc với 3 người đến nộp quyết toán gồm N.V.D, N.Q.K, L.B.H.

Từ ngày 26/7 đến ngày 7/8, bệnh nhân tiếp tục ở lại cơ quan làm việc, hằng ngày tiếp xúc với 3 người trong phòng là bệnh nhân số 878, 879 và 880. Đến tối, bệnh nhân ăn tối cùng 6 người gồm B.X.Q, V.K.C và các bệnh nhân số 877, 878, 879, 880.

3 giáo viên mắc COVID-19

Bệnh nhân số 952, Đ.T.T (nam, 57 tuổi, trú K882 Trường Chinh, Hòa Phát, Cẩm Lệ) cùng gia đình, là giáo viên Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Công Trứ, Hòa Phát, Cẩm Lệ.

Bệnh nhân sống cùng gia đình tại K882 Trường Chinh, trong đó có con rể là bệnh nhân 897 và cháu nhỏ 2 tháng tuổi là bệnh nhân số 954.

Những người khác trong gia đình tiếp xúc với bệnh nhân gồm con gái Đ.T.B.N (K1120 Trường Chinh) và chị vợ L.T.K.C.

6h30 ngày 27/7, bệnh nhân đến thắp hương tại Tượng đài Liệt sỹ Tôn Đản, Hòa Phát, Cẩm Lệ.

Khoảng 7h30 ngày 27, 29, 31/7, bệnh nhân đến làm việc tại Trường THCS Nguyễn Công Trứ, tiếp xúc với L.V.T (trú Hòa An 24, Hòa An.

Bệnh nhân số 955, Đ.T.B.N (nữ, 31 tuổi, trú K1120 Trường Chinh, tổ 9, Hòa Phát, Cẩm Lệ) cùng gia đình, là giáo viên Trường Trung học phổ thông (THPT) Phan Thành Tài, Hòa Vang.

Từ giữa tháng 7/2020, bệnh nhân đi chợ Tân An, Thanh Khê (khoảng 2-3 ngày/lần) sau đó về nhà bố mẹ tại K882 Trường Chinh, Hòa Phát. Những người trong gia đình bố, mẹ tiếp xúc với bệnh nhân có Đ.T.T (bệnh nhân số 952), L.T.K.H (bệnh nhân số 953), N.N.B.N (bệnh nhân số 954), N.V.S (bệnh nhân số 897).

Từ ngày 20 đến 25/7, bệnh nhân tham gia dạy học tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Phong Nam, xã Hòa Châu, Hòa Vang (lớp có khoảng 20 học sinh).

Ngày 21/7, bệnh nhân tham dự tiệc đầy tháng cháu N.N.B.N tại nhà bố mẹ ở K882 Trường Chinh. Ngày 23/7, bệnh nhân đến Trường THPT Phan Thành Tài để ký sổ học bạ.

Từ ngày 26/7 đến 13/8, bệnh nhân đi chợ Tân An, Thanh Khê (không nhớ rõ ngày) sau đó trở về nhà bố mẹ tại K882 Trường Chinh nấu ăn rồi trở về nhà.

Nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng mắc COVID-19 sau 4 lần xét nghiệm âm tính với nCoV - 3

Đà Nẵng phong tỏa, cách ly khu dân cư trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà do có người mắc COVID-19.

Bệnh nhân số 956, P.T.T (nữ, 40 tuổi, trú tổ 85, An Hải Bắc, Sơn Trà) cùng gia đình, là giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, Liên Chiểu.

Ngày 22/7, bệnh nhân đến gặp bạn (khoảng 12-13 người) tại nhà hàng Phước Thái trên đường Hồ Nghinh, Sơn Trà (có bệnh nhân số 680 và 736).

Ngày 23/7, bệnh nhân đến chợ Mân Thái bằng. Ngày 27/7, bệnh nhân gặp và tiếp xúc với chị C (ở Chung cư Phước Lý, Cẩm Lệ).

Từ 28/7 đến 1/8, thỉnh thoảng bệnh nhân mua hàng tạp hóa tại quán cô H gần nhà và tiếp xúc với những người ở xung quanh nơi cư trú.

Ngày 2/8, gia đình bệnh nhân đến nhà mẹ tại đường Nguyễn Xuân Khoát,  Sơn Trà ở và trông nhà (mẹ bệnh nhân đi TP.HCM). Sáng 6/8, bệnh nhân đến mua hàng ở bên ngoài chợ Phước Mỹ, Sơn Trà.

Bé hơn 1 tháng tuổi mắc COVID-19

Bệnh nhân số 953, L.T.K.H (nữ, 56 tuổi, trú K882 Trường Chinh, Hòa Phát, Cẩm Lệ) cùng gia đình, trong đó có con rể là bệnh nhân 897, cháu nhỏ 2 tháng tuổi là bệnh nhân số 954.

Ngày 24/7, bệnh nhân tham gia chương trình về nguồn với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Phát, Cẩm Lệ (khoảng 40 người), đến Khu di tích K20, Khu di tích lịch sử Bắc Mỹ An, Thành Điện Hải, bãi tắm Tuấn Anh (xã Hòa Bắc, Hòa Vang).

Từ ngày 31/7 đến 10/8, bệnh nhân ở nhà, tiếp xúc với con gái Đ.T.B.N (K1120 Trường Chinh, Hòa Phát) và chị L.T.K.C. Ngày 5 và 8/8, em ruột L.T.L.T đến nhà chơi và tiếp xúc với bệnh nhân.

Nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng mắc COVID-19 sau 4 lần xét nghiệm âm tính với nCoV - 4

Sản phụ mắc COVID-19 được hỗ trợ sinh mổ thành công tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang.

Bệnh nhân số 954, N.N.B.N (nữ, 1 tháng 20 ngày tuổi, trú K882 Trường Chinh, Hòa Phát, Cẩm Lệ), là con gái của bệnh nhân số 897.

Bệnh nhân số 957, H.T.C (nữ, 67 tuổi, trú Khu Chung cư đường Hồ Tùng Mậu, Hòa Minh, Liên Chiểu) cùng gia đình con trai.

Từ ngày 26/6 đến 14/7, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại Khoa Nội thận - Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng.

Thời gian này người nhà thuê chị S chăm sóc bệnh nhân. Con trai P.T.L và con dâu T.T.K.P vẫn đến Bệnh viện chăm sóc bệnh nhân.

Bệnh nhân số 958, H.T.M (nữ, 46 tuổi, trú tổ 1, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu) cùng gia đình.

Tối 23/7, bệnh nhân cùng con trai đưa chồng đến khám và nhập viện tại Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Từ 24 đến 30/7, bệnh nhân chỉ ở tại Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc chồng.

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức điều tra thêm yếu tố dịch tễ, xác định nguồn lây truyền và điều tra tất cả các trường hợp đã tiếp xúc gần với bệnh nhân, các trường hợp có tiếp xúc với các trường hợp tiếp xúc gần để áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi chặt chẽ theo đúng quy định.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn