Nhân vật vô danh sẽ sánh bước cùng Messi, Iniesta

Thể thaoThứ Bảy, 07/01/2012 09:31:00 +07:00

(VTC News)- Trung vệ Farina của đội bóng vô danh Gubbio vừa được FIFA mời đến tham dự lễ trao giải thưởng Quả bóng vàng năm nay vì thành tích chống tiêu cực.

(VTC News) - Trung vệ Simone Farina của đội bóng vô danh Gubbio vừa được FIFA mời đến tham dự lễ trao giải thưởng Quả bóng vàng năm nay vì thành tích chống tiêu cực của mình.

Nếu bạn chưa từng nghe đến cái tên Farina, thì đó cũng là điều dễ hiểu bởi cầu thủ sinh ra ở Rome này chưa từng chơi ở Serie A chứ đừng nói đến những giải đấu tầm cỡ Châu Âu. Đội bóng Gubbio của Farina hiện đang đứng thứ 3 từ dưới lên trên BXH…Serie B, và anh là một phần của hàng phòng ngự đã để lọt lưới tới 30 bàn trong 20 trận vừa qua của mùa giải năm nay. Nhưng giờ đây, Simone Farina đã trở thành cái tên nổi tiếng trên khắp đất nước Italia, được Prandelli gọi đến tập luyện cùng ĐTQG trong đợt tập trung vào tháng Hai tới, và chủ tịch FIFA Sepp Blatter mời đến dự buổi lễ trao giải Quả bóng vàng năm 2011.

Farina giờ đã trở nên nổi tiếng khắp Italia. 

Mọi chuyện bắt đầu kể từ một ngày 30/11 năm ngoái, khi Farina nhận được lời đề nghị trị giá 200 000 euro từ người đồng đội cũ thời còn ở đội trẻ Roma, Alessandro Zamperini, để làm “ảnh hưởng” tới kết quả trận đấu giữa Gubbio và Cesena tại Coppa Italia. Trung vệ 29 tuổi đã quyết định từ chối số tiền trị giá bằng 2 năm tiền lương của anh hiện tại, và lập tức báo mọi chuyện với cảnh sát.

Sự trong sạch và trung thực của Farina càng gây tiếng vang lớn hơn, khi nó diễn ra đúng vào thời điểm bóng đá Italia đã liên tiếp phát hiện ra những vụ bê bối lớn liên quan đến dàn xếp tỷ số, trong đó có sự tham gia của nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Serie A và B. Giải thích cho quyết định mời trung vệ của Gubbio tập luyện cùng Azzurri, HLV Prandelli nói: “Những gì Farina làm thật tuyệt vời.  Đây là cách để chúng tôi bày tỏ sự cảm ơn với cậu ấy. Serie A cần nhiều hơn nữa những tấm gương như thế này”.

Ngày càng nhiều trận đấu bị phát hiện có dính dáng tới cá độ. 

Thứ Hai tới, cầu thủ 29 tuổi này sẽ xuất hiện ở Zurich, sánh vai cùng những Messi hay Xavi trong buổi lễ vinh danh Quả bóng vàng FIFA của năm 2011 theo lời mời trực tiếp từ chủ tịch Sepp Blatter. Sự tôn vinh những giá trị tốt đẹp là cần thiết, nhưng có một sự thật khiến nhiều người hâm mộ phải buồn lòng sau hành động của Farina, đó là Serie A nói riêng và bóng đá Italia hiện nay dường như đang tồn tại quá nhiều vấn đề tiêu cực, trong khi sự trong sáng đang ngày càng hiếm dần đi. Đúng như lời giám đốc của Gubbio, Marco Fioriti đã nói: “Quyết định của Prandelli là một phần thưởng quyết định, nhưng những gì Farina làm nên được coi là chuyện bình thường của thế giới thể thao. Chúng ta quá coi trọng hành động của cậu ấy, và điều đó làm tôi lo lắng rằng tham nhũng và tiêu cực đang tràn lan trong thế giới thể thao của chúng ta. Dù sao đi nữa, bóng đá nhất quyết không thể rơi vào tay những tổ chức tội phạm hay cá độ”.

Hồng Anh

Bình luận
vtcnews.vn