'Nhân vật số 2' trong quân đội Triều Tiên là ai?

Thế giớiThứ Sáu, 02/05/2014 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên đưa tin về sự thay đổi quan trọng trong hàng ngũ tướng lĩnh quân đội Bình Nhưỡng.

(VTC News) - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên đưa tin về sự thay đổi quan trọng trong hàng ngũ tướng lĩnh quân đội Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/5 đưa tin ông Hwang Pyong-so, người gần đây được phong hàm phó nguyên soái, đã trở thành Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên thay cho ông Choe Ryong-hae và trên thực tế trở thành nhân vật số 2 trong quân đội nước này.
Ông Hwang Pyong-so (thứ 2 từ trái sang) đứng cạnh chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và các quan chức quân đội 
Thông tin trên được KCNA phát đi trong một bản tin chào mừng ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Chức vụ mà ông Hwang tiếp nhận từ Phó Nguyên soái Choe Ryong-hae là phụ trách giám sát kỷ luật trong quân đội và được coi là cao thứ 2 trong quân đội sau nhà lãnh đạo Kim Jong-Un.
Việc thay thế diễn ra chỉ vài ngày sau khi hãng thông tấn Trung ương đưa tin Hwang Pyong-so được thăng hàm phó nguyên soái hôm 28/4, trở thành đồng cấp với Choe Ryong-hae và 4 quan chức cấp cao khác.

Trước đó, việc Hwang Pyong-so thay Choe Ryong-hae tháp tùng Kim Jong-un trong chuyến thăm khu nhà mới của công nhân cũng làm dấy lên suy đoán về việc thay thế lãnh đạo trong bộ máy chính quyền Triều Tiên.

Ông Choe Ryong-hae là con trai của cố bộ trưởng Vũ trang Choe Hyon dưới thời nhà lập quốc Kim Nhật Thành, ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Theo AFP, ông Choe trở thành người quyền lực thứ 2 trong bộ máy chính quyền Triều Tiên, chỉ sau Kim Jong-un, kể từ vụ thanh trừng Jang Song-thaek hồi tháng 12.

Choe là thân tín của Kim Jong-un, tuy nhiên vài tháng gần đây ít xuất hiện trước công chúng. Sự trở lại của ông vừa rồi xóa tan nghi ngờ về việc bị thanh trừng, còn việc thay thế chức vụ được giải thích là do ông Choe gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Trong kỳ bỏ phiếu Quốc hội vừa qua, nhiều quan chức thân tín của cố lãnh đạo Kim Jong-il đều không có trong danh sách, trong khi các tướng lĩnh thuộc lớp trẻ hơn được Kim Jong-un trọng dụng đã đắc cử.

Phương Mai (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn