Nhân vật quan trọng này sẽ đến thăm Triều Tiên trong hôm nay

Thế giớiThứ Ba, 05/12/2017 07:27:00 +07:00

Lần đầu tiên kể từ 2011, một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc dự định đến thăm Triều Tiên trong tình hình thử nghiệm tên lửa và hạt nhân căng thẳng.

Chuyến thăm hiếm hoi kể từ 2011 của một quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc đến Triều Tiên diễn ra sau thử nghiệm tên lửa mới nhất tại Bình Nhưỡng ngày 29/11, sau 2 tháng gián đoạn.

Liên Hợp Quốc cho biết, Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị, ông Jeffrey Feltman có kế hoạch đến thăm thủ đô Bình Nhưỡng từ 5-8/12. Chuyến thăm đáp lại lời mời của Triều Tiên với Liên Hợp Quốc để thảo luận về chính sách.

jeffrey-feltman-1

 Ông Jeffrey Feltman dự định thăm Triều Tiên từ 5-8/12. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết, lời mời được kéo dài bên lề cuộc gặp Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc tháng 9/2017. “Đó sẽ là một cuộc thảo luận chính sách với phạm vi rộng lớn”, Dujarric cho biết.

Theo VOA, ông Feltmen xác nhận sẽ gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho và Phó Ngoại trưởng Pak Myong Guk. Ông cũng sẽ gặp các thành viên của bộ phận ngoại giao và đội ngũ Liên Hợp Quốc ở Bình Nhưỡng.

Tuần trước, ngày 29/11, Triều Tiên phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa mới – với tên gọi Hwasong-15 – tên lửa được cho là có thể vươn tới mọi mục tiêu ở lục địa nước Mỹ. Theo sau thử nghiệm, đại sứ Nhật tại Liên Hợp Quốc thông báo nước này sẽ chủ trì một cuộc họp Hội đồng Bảo an vào ngày 15/12 để thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Lần cuối cùng một quan chức Liên Hợp Quốc đến Triều Tiên vào tháng 10/2011 là bà Valerie Amos, người đứng đầu cơ quan nhân đạo của tổ chức lúc bấy giờ.

Video: Đại sứ Triều Tiên bỏ ra ngoài khi ông Trump phát biểu tại Liên Hợp Quốc

Theo bạn có khả năng xảy ra chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên không?

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn