‘Nhân tố bí ẩn’ giúp Chelsea hạ Liverpool là ai?

Thể thaoThứ Hai, 28/04/2014 07:34:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều CĐV Liverpool đã khẽ cười khi Chelsea buộc phải tung một trung vệ mới 20 tuổi vào sân. Nhưng sau trận đấu, khuôn mặt họ đều đã biến sắc.

(VTC News) - Nhiều CĐV Liverpool đã khẽ cười khi Chelsea buộc phải tung một trung vệ mới 20 tuổi vào sân. Nhưng sau trận đấu, khuôn mặt họ đều đã biến sắc. 

Trước trận đấu với Liverpool, đoàn quân của HLV Jose Mourinho mất tới 5 cầu thủ trong đội hình chính, gồm: Petr Cech, John Terry, Ramires, Eden Hazard và Samuel Eto’o. Chính điều này đã buộc “Người đặc biệt” phải sử dụng phần lớn những cầu thủ dự bị hành quân tới Anfield. Trong số đó, có một cái tên vô cùng lạ lẫm với người hâm mộ - Tomas Kalas. 
Và trong trận đấu vào tối qua, trung vệ sinh năm 1993 đã góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng 2-0 dành cho Chelsea. Đá cặp cùng Branislav Ivanovic ở trung tâm hàng thủ, Kalas đã khiến CĐV Liverpool biến sắc vì màn trình diễn chói sáng, khóa chặt chân sút hàng đầu Premier League thời điểm hiện tại - Luis Suarez. 
tomas kalas chelsea
 Tomas Kalas chỉ mới 20 tuổi
Tomas Kalas đến với Chelsea với giá trị khoảng 5,2 triệu Bảng vào tháng 7/2010, khi mới 17 tuổi. Để có được anh, The Blues đã phải cạnh tranh khốc liệt với Arsenal, AC Milan và Bayer Leverkusen. Nói về Kalas, Chủ tịch học viện đào tạo trẻ Chelsea chia sẻ: “Cậu ấy có tiềm năng trở thành một trung vệ đẳng cấp với kĩ năng nổi bật nhất là 1 đối 1. Kalas còn có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải”. 
Ở hai mùa giải trước, Kalas đầu quân cho Vitesse của Hà Lan với bản hợp đồng cho mượn. Tại đây, trung vệ người CH Séc đã có tổng cộng 51 lần ra sân ở giải vô địch Hà Lan và vài trận ở vòng loại Europa League. 
tomas kalas
 Kalas được đánh giá rất cao trong những tình huống tranh chấp tay đôi, theo kèm tiền đạo
Trở lại với Chelsea đầu mùa giải này với bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2017, Kalas không may gặp phải chấn thương khá nặng và nghỉ thi đấu trong phần lớn giai đoạn 1. Đến cuối tháng 10, Kalas có trận đấu ra mắt đầu tiên cho Chelsea, dù chỉ được vào sân ở những phút cuối cùng trong chiến thắng 2-0 trước Arsenal ở Capital One Cup. Tình cảnh tương tự lặp lại ở lượt về vòng 1/16 Champions League khi Chelsea tiếp đón Galatasaray, Kalas chỉ được tung vào sân khi trận đấu chỉ còn vài phút ít ỏi là hạ màn. 
Sự nghiệp thi đấu quốc tế của Kalas cũng không có gì nổi bật. Trung vệ 20 tuổi là thành phần chủ chốt ở mọi cấp độ, bắt đầu từ U17 trở lên của CH Séc. Kalas chỉ mới có 1 lần khoác áo ĐTQG trong trận đấu giao hữu, CH Séc thắng Slovakia 3-0 vào tháng 11/2012.
Sturridge và Suarez im bặt vì Tomas Kalas
Tối qua, Sturridge và Suarez im bặt vì Tomas Kalas 
Ít ai biết rằng, trong một cuộc phỏng vấn hai tuần trước, khi được hỏi vai trò của mình ở Chelsea, Kalas đã bình thản nói: “Tôi là cầu thủ quan trọng trong các buổi tập. Nếu họ thiếu dụng cụ làm hàng rào để tập sút phạt, tôi sẽ lấp vào vị trí đó”. Giờ thì anh được xuất phát chính trong trận đấu quyết định của mùa giải gặp Liverpool và đã tỏa sáng. 
Vào tối qua, Kalas chính là người đã “bắt chết” Luis Suarez và Daniel Sturridge - hai chân sút hàng đầu Premier League thời điểm hiện tại. Và theo những con số thống kê, Kalas là một trong ba cầu thủ đóng vai trò quan trọng nhất trong hệ thống phòng ngự của Chelsea cùng Mikel và Ivanovic. Trung vệ người CH Séc đã có tới 11 lần ngăn chặn thành công tình huống tấn công của Liverpool. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn