Nhắn tin bạn đến ‘chơi trò tay ba’ với thiếu nữ 14 tuổi

Pháp luậtThứ Bảy, 16/08/2014 07:35:00 +07:00

(VTC News) - Thấy cô gái dễ dãi, Sơn nhắn tin cho Pha đến và được thiếu nữ 14 tuổi đồng ý 'chơi trò tay ba'.

(VTC News) - Thấy cô gái dễ dãi, Sơn nhắn tin cho Pha đến và được thiếu nữ 14 tuổi đồng ý 'chơi trò tay ba'.

Chiều 12/8, Công an quận 9, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự hai nghi can Nguyễn Thành Sơn và Trương Vũ Pha (cùng SN 1995, quê tỉnh Hậu Giang, tạm trú phường Trường Thạnh, quận 9) để làm rõ, xử lý hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Thiếu nữ 14 tuổi được cho là 'khuyến khích' hai thanh niên cùng 'chơi trò tay ba' 

Theo hồ sơ điều tra, chiều 8/8, Sơn đến phòng trọ của V.H.C (SN 2000, quê tỉnh Hậu Giang) chơi. Thấy bố mẹ C vắng nhà, Sơn dụ dỗ cô gái quan hệ tình dục hai lần. Sau đó, Sơn còn dùng điện thoại nhắn tin Pha đến chỗ ở của C để cùng ‘chơi trò tay ba’.

Tuy nhiên, khi Sơn đang thực hiện hành vi thú tính, còn Pha nằm bên cạnh sờ mó C thì bị ông V.T.T (bố của C) đi làm phụ hồ về bắt quả tang. Quá bức xúc, ông T nhốt Sơn và Pha trong phòng, đồng thời dẫn con gái lên trụ sở công an tố cáo.

Ngay sau khi nhận được trình báo của ông T, Công an phường Trường Thạnh (quận 9) đến hiện trường bắt giữ Sơn và Pha phục vụ quá trình điều tra. Tại công an, hai ‘yêu râu xanh’ đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi giao cấu trẻ em.

Căn nhà trọ nơi xảy ra vụ giao cấu trẻ em 

Theo lời khai của Sơn, do cùng quê và ở chung dãy nhà trọ nên Sơn thường xuyên qua nhà ông T chơi. Thời điểm trên, Sơn sang nhà C biết được bố mẹ thiếu nữ này vắng nhà nên dụ dỗ quan hệ tình dục. Thấy cô gái dễ dãi, Sơn nhắn tin cho Pha đến cùng giao cấu với C. 

Sơn và Pha khẳng định, được C ‘khuyến khích’ chứ không có hành vi khống chế, hiếp dâm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn