Nhận thẻ đỏ, HLV Park Hang Seo mất quyền dự họp báo sau chung kết SEA Games 30

Thể thaoThứ Ba, 10/12/2019 22:07:00 +07:00

HLV Park Hang Seo không được dự họp báo do nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài, trợ lý Lee Young Jin là người dự thay thế.

HLV Park Hang Seo trở thành HLV đầu tiên ở SEA Games 30 không được dự họp báo sau trận. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận chung kết, bị trọng tài yêu cầu rời sân và không được quyền dự họp báo. HLV Park Hang Seo chỉ có thể trả lời khán giả ở khu mix zone như các cầu thủ bình thường. 

Dự họp báo thay thế ông Park là trợ lý Lee Young Jin. Chia sẻ về trận chung kết này, ông Lee cho rằng thành công của đội là nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, chi tiết.

HLV Park Hang Seo-03

 HLV Park Hang Seo, Lee Young Jin ăn mừng chiến thắng SEA Games 30.

"Trước trận đấu, tôi và ông Park đã nói với các cầu thủ, chúng ta đã phải đợi 60 năm cho tấm HCV SEA Games. Tuy nhiên, chúng tôi không nên cảm thấy áp lực vì điều đó", ông Lee Young Jin khẳng định. "Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu rất kỹ lưỡng. Đội đã lên kế hoạch và vào trận chúng tôi đã chơi tốt. Đó là lý do chúng ta giành chiến thắng".

U22 Việt Nam kiểm soát tình hình rất tốt dù những phút đầu, U22 Indonesia mới là đội cầm bóng nhiều hơn. Cú đúp của Văn Hậu và bàn thắng của Hùng Dũng giúp U22 Việt Nam đánh sập hoàn toàn nỗ lực của đối thủ. Một chiến thắng xứng đáng với đẳng cấp số 1 Đông Nam Á của thầy trò HLV Park Hang Seo hiện tại.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam đã ủng hộ đội, và tôi cũng xin cảm ơn các cầu thủ. Hôm nay họ đã chơi nỗ lực trong 90 phút thi đấu như một tập thể thống nhất", ông Lee nhấn mạnh. 

Giành tấm HCV lịch sử cũng là chiến quả khép lại năm 2019 đại thành công của HLV Park Hang Seo ở cả cấp độ U22 và ĐTQG. U23 Việt Nam sẽ nghỉ ngơi vài ngày sau SEA Games, trước khi tập trung toàn lực cho chiến dịch U23 châu Á mà cả đội đang là đương kim á quân.

Video: U22 Việt Nam 3-0 U22 Indonesia

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn