Nhận thẻ đỏ chóng vánh ở World Cup, cầu thủ Colombia bị dọa giết

Thế giớiThứ Sáu, 22/06/2018 07:29:00 +07:00

Hành vi dùng tay chơi bóng của hậu vệ tuyển Colombia Carlos Sanchez khiến anh nhận thẻ đỏ ngay ở phút thứ 4 trong trận đấu với Nhật Bản đang khiến cầu thủ này phải đối mặt với những chỉ trích nặng nề ở quê nhà, thậm chí là cả lời dọa giết.

Carlos Sanchez trở thành một trong những cái tên được chú ý nhất trong lượt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup. Pha dùng tay chơi bóng của anh trong trận thua sốc 1-2 của tuyển Colombia trước Nhật Bản khiến Sanchez "ghi tên mình vào lịch sử" khi trở thành người phải nhận thẻ đỏ nhanh thứ hai trong lịch sử giải bóng lớn nhất hành tinh. 

Sanchez buồn và không khỏi choáng váng khi bị truất quyền thi đấu ngay phút thứ 4, nhưng có lẽ cũng không thể ngờ tới hậu quả mà sai lầm này mang tới. 

5b2bd21edda4c8277b8b45eb

Carlos Sanchez trở thành người phải nhận thẻ đỏ nhanh thứ hai trong lịch sử World Cup. (Ảnh: Reuters)

Nó không chỉ là một tác nhân trực tiếp dẫn tới thất bại cay đắng của đại điện Nam Mỹ trong ngày đầu ra quân, mà còn khiến anh bị la ó, phản đối ở quê nhà. Nhiều CĐV đã yêu cầu huấn luyện viên José Pékerman đưa ngay cầu thủ của mình về nước, thậm chí một người dùng Twitter còn đăng tải tấm ảnh của Sanchez bên cạnh hậu vệ quá cố Andrés Escobar với lời nhắn "Tôi đã mơ về điều đó". Escobar từng bị bắn chết tại quê nhà sau khi ghi bàn phản lưới khiến Colombia bị loại khỏi World Cup 1994 

Một số người khác cũng đồng tình với gợi ý này, kêu gọi Sanchez phải trả giá cho hành vi tội đồ bằng việc chịu một số phận tương tự như Escobar. 

Trước những lời đe dọa quá khích này, cảnh sát Colombia đã mở một cuộc điều tra về vụ việc, tránh để thảm kịch cách đây 24 năm lặp lại. 

Những lời đe dọa chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của Sanchez nhưng những CĐV chân chính của Colombia đều hy vọng anh sẽ nhanh chóng vực dậy tinh thần để sửa sai trong trận gặp Ba Lan vào ngày 25/6 tới. 

Song hy
Bình luận
vtcnews.vn