Nhân tài Đất Việt 2012: Tôn vinh sản phẩm CNTT xuất sắc

Kinh tếThứ Hai, 07/05/2012 09:59:00 +07:00

(VTC News) - Với mục tiêu tìm kiếm những tài năng đích thực, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2012 sẽ có nhiều đổi mới hơn so với trước.

(VTC News) - Với mục tiêu tìm kiếm những tài năng đích thực, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2012 sẽ có nhiều đổi mới: từ việc phân chia thành 2 nhóm sản phẩm dự thi mới tới việc dành 2 giải thưởng đặc biệt cho các nhóm đăng ký dự thi Giải thưởng công nghệ thông tin (CNTT), ... góp phần giải quyết các vấn đề xã hội đang được quan tâm.


Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2012 do Đài Truyền hình Việt Nam, Báo điện tử Dân trí, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức đã chính thức được phát động chiều nay (7/5) tại Hà Nội.


Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi Nhân tài Đất Việt cho  biết, đây là năm thứ 8, giải thưởng được tổ chức với nhiều đổi mới nhằm phát hiện tài năng đích thực, sản phẩm tiêu biểu đóng góp cho xã hội và thiết thực hơn với đời sống.

"Giải thưởng năm nay cũng nhằm tôn vinh những thương hiệu công nghệ thông tin (CNTT) triển vọng và xuất sắc, hướng tới đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển mạnh về CNTT trong tương lai", ông Hiệu nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập báo Dân trí - đồng Trưởng ban tổ chức cho hay, Nhân tài Đất Việt 2012 có nhiều điểm đổi mới nhằm đến gần hơn với đời sống và phát hiện tài năng đích thực, sản phẩm tiêu biểu đóng góp cho xã hội.


Nhân tài Đất Việt 2012 sẽ tiếp nhận bài thi ở 3 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Khoa học ứng dụng và Y học.

 

Trong đó, lĩnh vực công nghệ thông tin được phân làm 2 nhóm: Sản phẩm thành công và Sản phẩm triển vọng. Ở mỗi nhóm, sẽ có các giải nhất, nhì, ba, tương ứng 100, 50 và 30 triệu đồng/giải.


Đặc biệt, Ban tổ chức sẽ dành 2 giải thưởng đặc biệt cho các nhóm đăng ký dự thi giải thưởng công nghệ thông tin góp phần giải quyết các vấn đề xã hội đang được quan tâm (giáo dục, y tế, giao thông…) và giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (dành cho các tác giả dưới 20 tuổi).

Ở lĩnh vực Khoa học ứng dụng, giải thưởng sẽ xét tặng cho nhà khoa học hoặc tập thể khoa học  đạt được thành tích xuất sắc trong nghiên cứu thuộc lĩnh vực toán học, cơ học, vật lý học, hóa học… và đã ứng dụng kết quả nghiên cứu vào đời sống, đạt hiệu quả kinh tế-xã hội cao.

Tại mỗi lĩnh vực có tối đa một giải thưởng. Tùy theo giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn của kết quả nghiên cứu và ứng dụng, tác giả có thể nhận được giải nhất, nhì, ba hoặc khuyến khích (tương ứng 100, 50, 30 và 20 triệu đồng).

Cuối cùng, ở lĩnh vực Y học, giải thưởng sẽ được tặng cho các công trình khoa học, nghiên cứu ứng dụng vào thực tế. Các công trình đã đoạt giải thưởng trong các hoạt động khác của ngành y tế trong và ngoài nước cũng được khuyến khích tham gia.

Được biết, thời gian nhận bài dự thi đến hết 31/8/2011. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 20/11. Các thông tin về giải thưởng được đăng tải đầy đủ tại website http://www.nhantaidatviet.vnmedia.vn.


PV



Bình luận
vtcnews.vn