Nhan sắc trẻ mãi không già của ca sĩ Thanh Lam ở tuổi ngũ tuần

Sao ViệtThứ Bảy, 27/06/2020 07:54:11 +07:00

Ca sĩ Thanh Lam được đồng nghiệp khen trẻ hơn tuổi 51 nhờ gu trang điểm mặn mà, giữ gìn sắc vóc.

Nhan sắc trẻ mãi không già của ca sĩ Thanh Lam ở tuổi ngũ tuần - 1

Giữa tháng 6, Thanh Lam ra mắt album "Nơi gặp gỡ tình yêu". Ngoài lời động viên ca sĩ sau nhiều năm không ra sản phẩm mới, các đồng nghiệp như Hồng Nhung, Hà Kiều Anh, Quang Dũng... khen chị trẻ hơn.

Nhan sắc trẻ mãi không già của ca sĩ Thanh Lam ở tuổi ngũ tuần - 2

Có vóc dáng đậm người, Thanh Lam thường mặc những bộ váy phom rộng. Chị kết hợp những bộ váy đính đá, sequin họa tiết với trang sức đồng điệu về màu sắc. Ca sĩ hay trang điểm nhấn vào mắt, tô son đỏ.

Nhan sắc trẻ mãi không già của ca sĩ Thanh Lam ở tuổi ngũ tuần - 3

Thi thoảng, Thanh Lam theo đuổi phong cách gợi cảm với váy xuyên thấu phối ren lưới. Ca sĩ thích đeo các vòng đá quý bản to, nhẫn oversize.

Nhan sắc trẻ mãi không già của ca sĩ Thanh Lam ở tuổi ngũ tuần - 4

Chị thường diện áo dài cách tân với hoa văn truyền thống. Ca sĩ có gu màu sắc đa dạng, song vẫn thường ưu ái màu đen khi dự sự kiện.

Nhan sắc trẻ mãi không già của ca sĩ Thanh Lam ở tuổi ngũ tuần - 5

Chị thử nghiệm phong cách trẻ trung với váy cocktail phối cùng giày bốt cao cổ. Nhiều năm qua, Thanh Lam trung thành với kiểu tóc rẽ ngôi và uốn xoăn, ôm sát khuôn mặt.

Nhan sắc trẻ mãi không già của ca sĩ Thanh Lam ở tuổi ngũ tuần - 6

Ca sĩ quan niệm chăm sóc sắc đẹp phải từ bên trong cơ thể. Chị cố gắng đi ngủ sớm để giữ vẻ tươi tắn. Ngoài giờ làm việc, chị hay ngồi thiền, nghe Phật pháp.

Nhan sắc trẻ mãi không già của ca sĩ Thanh Lam ở tuổi ngũ tuần - 7

Thanh Lam kể gần đây, chị trẻ trung hơn nhờ tình yêu mới. Từ khi quen bạn trai, chị bị ảnh hưởng bởi gu âm nhạc của anh, thích nghe các nhóm underground như Da LAB, Ngọt, Chillies...

Nhan sắc trẻ mãi không già của ca sĩ Thanh Lam ở tuổi ngũ tuần - 8

Thanh Lam biểu diễn bên con trai Đăng Quang trong đêm nhạc dịp Tết Canh Tý. Sinh năm 1969, Thanh Lam là một trong những ca sĩ tiên phong của nhạc nhẹ Việt Nam. Chị được truyền thông xem là một trong bốn diva, bên cạnh Hồng Nhung, Mỹ Linh và Trần Thu Hà. Chị nổi tiếng với các sáng tác của Thuận Yến, Dương Thụ, Thanh Tùng, Bảo Chấn, Lê Minh Sơn... Năm 2007, chị là ca sĩ tự do đầu tiên đạt danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Video: Phần trình diễn của diva Thanh Lam trong liveshow "Mơ Duyên" của ca sĩ Phạm Phương Thảo

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn