Nhận hối lộ 4 tỷ, cán bộ Sở Tư pháp tù chung thân

Pháp luậtThứ Ba, 24/07/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Khai rằng không “ăn” một mình mà có đưa tiền cho "các sếp" ở cơ quan, nhưng vị cán bộ nhận hối lộ ở Sở Tư pháp Cần Thơ không đưa ra được chứng cứ.

(VTC News) - Khai rằng không “ăn” một mình mà có đưa tiền cho "các sếp" ở cơ quan, nhưng vị cán bộ nhận hối lộ ở Sở Tư pháp Cần Thơ không đưa ra được chứng cứ.

Với cáo buộc nhận hối lộ trên 4 tỷ đồng, chiều ngày 24/7 TAND TP Cần Thơ phạt cựu Phó Phòng hành chính - tư pháp Sở Tư pháp TP Cần Thơ Trần Thanh Dũng (60 tuổi) tù chung thân về tội “nhận hối lộ”.

Ông Dũng trong giờ nghị án vào chiều 24/7 (Ảnh: Ái Nam). 
Ngoài ra, ông này còn bị phạt 1 năm tù tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

8 người phạm tội “đưa hối lộ” cho Dũng gồm Trần Huệ Cơ, Bùi Hữu Tố, Chế Thị Bích Trang, Trần Thị Thanh Hường, A Hữu Thọ, Trần Ngọc Trung, Nguyễn Thị Kim Hoàng và Nguyễn Hoàng Minh bị phạt từ 10-20 năm tù.

Trong đó có đến 3 bị cáo lãnh án 20 năm là Minh, Hoàng và Trung và người nhận án thấp nhất với 10 năm tù là Trần Huệ Cơ.

Trong vụ án này, Trần Thanh Dũng là bị cáo chính, bị bắt quả tang nhận tiền hối lộ 900 USD của Trần Ngọc Trung tại quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi, TP Cần Thơ vào chiều 11/11/2010.

Khám xét nơi ở và làm việc của Dũng, cơ quan điều tra thu giữ trên 12.000 USD, hơn 161 triệu đồng, 104 chỉ vàng SJC, gần 100 chỉ vàng nữ trang, hai sổ tiết kiệm trị giá 46 lượng vàng, một khẩu súng K59 cùng 7 viên đạn.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định từ năm 2009 đến tháng 11/2010 có trên 2.800 hồ sơ ghi chú và trên 1.000 hồ sơ đăng ký kết hôn “qua tay” Dũng.

Từ lời khai của Trung, bị cáo này đã đưa cho Dũng tổng cộng khoảng 200 hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài với mức tiền “lót tay” từ 250-300 USD/hồ sơ di trú và 350-500 USD/hồ sơ đăng ký kết hôn.

Trường hợp một bên đương sự đã ly hôn, bị dị tật hoặc chênh lệch từ 24 tuổi trở lên thì mỗi hồ sơ ghi chú Dũng thu thêm 100-800 USD.

Từ lời khai này, Công an TP Cần Thơ mở rộng điều tra bắt thêm Trang, Tố, Hường, Minh, Hoàng, Thọ và Cơ.

Quá trình điều tra, Dũng khai đã nhận khoảng 15 tỷ đồng nhưng sau đó khai lại còn khoảng 8 tỷ đồng. Đến lúc đối chất với các bị can khác thì Dũng xác định chỉ nhận 6,5 tỷ đồng. 

Khi VKSND TP Cần Thơ trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đầu năm 2012 tổng cộng số tiền Dũng nhận hối lộ được xác định chỉ trên 4,1 tỷ đồng.

Khai tại tòa, Dũng cho rằng có nhận hối lộ nhưng “ăn” chỉ khoảng 700 triệu đồng. Số còn lại chi cho thuộc cấp và lãnh đạo Sở Tư pháp Cần Thơ. Tuy nhiên, Dũng không đưa ra được chứng cứ và nội dung này cũng không có trong cáo trạng.








Ái Nam

Bình luận
vtcnews.vn