Nhận định nguyên nhân vụ sạt lở bờ kè khiến 4 người bị vùi lấp ở Quảng Ninh

Tin nhanh 24hThứ Năm, 12/08/2021 15:46:35 +07:00
(VTC News) -

TP Hạ Long mưa liên tục nhiều ngày nay khiến nền đất ẩm có thể là nguyên nhân gây sạt lở khu vực bờ kè vùi lấp 4 người lúc rạng sáng.

Chiều 12/8, UBND phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) cho hay, nguyên nhân dẫn tới vụ sạt lở bờ kè vùi lấp 4 công nhân có thể do nhiều ngày nay TP Hạ Long xuất hiện mưa liên tục, nền đất ẩm dẫn đến sạt lở.

Cũng theo UBND phường Bãi Cháy, 4 nạn nhân này gồm: ông Hà Văn Ư. (SN 1963), bà Đỗ Thị T. (SN 1977, vợ ông Ư.), ông Đặng Thanh T. (SN 1977) và ông Hà Văn T. (SN 1975).

Đây là 4 công nhân thuộc một tổ thợ gồm 6 người, đang sinh sống tạm thời trong lán để xây dựng công trình nhà 3 tầng của một hộ dân ở tổ 8, khu 4, phường Bãi Cháy. Cả 6 người đều thường trú tại tỉnh Thái Bình.

Nhận định nguyên nhân vụ sạt lở bờ kè khiến 4 người bị vùi lấp ở Quảng Ninh  - 1

Lực lượng cứu hộ khẩn trương đưa nạn nhân duy nhất còn sống trong vụ sạt lở kè đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Khoảng 4h ngày 12/8, khi xảy ra sạt lở, 2 người nhanh chóng chạy thoát ra khỏi lán. 4 người còn lại đang ngủ nên bị kè đất và đá phía trên đổ xuống, vùi lấp.

Khoảng 9h cùng ngày, 4 nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy trong đống đổ nát nhưng chỉ có ông Hà Văn Ư. còn sống trong tình trạng xây xát người, 3 người còn lại đã thiệt mạng.

Đại diện Bệnh viện Bãi Cháy cho hay, sau khi nhập viện cấp cứu, nạn nhân Hà Văn Ư. được các bác sĩ bó bột phần chân, sức khỏe ổn định và xin ra viện để về lo hậu sự cho vợ mất trong vụ sạt lở bờ kè.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp