Nhận định EURO 2020 bảng C: Hà Lan dễ thở

Euro 2020Thứ Bảy, 05/06/2021 15:48:00 +07:00
(VTC News) -

Hà Lan rơi vào bảng đấu không khó trong lần trở lại đấu trường EURO.

Hà Lan, Ukraine, Áo và Bắc Macedonia là 4 đội bóng góp mặt ở bảng C của EURO 2020. Bảng đấu này diễn ra tại 2 sân vận động là Arena Nationala ở Bucharest (Romania) và Johan Cruyff Arena ở Amsterdam (Hà Lan).

Hà Lan (hạng 16 thế giới, dự đoán: tứ kết)

Nhiệm vụ tái thiết đội tuyển Hà Lan sau khi lỡ hẹn với EURO 2016 và World Cup 2018 được giao cho HLV Ronald Koeman. Cơn lốc màu da cam chỉ thua đúng một trận ở vòng loại, trước đội tuyển Đức. Họ cũng là á quân của Nations League mùa giải 2018/19. Tuy nhiên, dịch COVID-19 khiến những kế hoạch của đội tuyển Hà Lan bị xáo trộn.

Nhận định EURO 2020 bảng C: Hà Lan dễ thở - 1

Mất Van Dijk, Hà Lan sẽ trông cậy vào De Jong, Depay và Wijnaldum.

HLV Koeman đến Barcelona và người kế nhiệm Frank de Boer không có được khởi đầu suôn sẻ. Hà Lan có giai đoạn 5 trận liên tiếp không biết đến cảm giác chiến thắng. Chấn thương nặng của Virgil van Dijk cũng là một tổn thất lớn đối với đội bóng này.

Dẫu vậy, Hà Lan có lợi thế được thi đấu cả 3 trận vòng bảng trên sân nhà. Các đối thủ của họ đều nằm ngoài top 20 thế giới. Do đó, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Frank de Boer rất rộng mở.

Những ngôi sao chủ lực của cơn lốc màu da cam ở EURO 2020 sẽ là cặp đôi Georginio Wijnaldum và Frenkie de Jong ở hàng tiền vệ, cùng Memphis Depay phía trên. Bộ ba này rất có thể sẽ trở thành đồng đội của nhau ở Barcelona sau khi giải đấu kết thúc và màn trình diễn ở EURO sẽ là lời giới thiệu rõ ràng nhất.

Ukraine (hạng 24, dự đoán: không qua vòng bảng)

Đội tuyển Ukraine trước và sau khi dịch COVID-19 bùng phát là 2 phiên bản trái ngược nhau. Thầy trò Andryi Shevchenko đứng đầu bảng vòng loại, xếp trên cả Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, tính từ năm 2020 đến nay, họ chỉ giành được 3 chiến thắng trong 13 trận đấu.

Nhận định EURO 2020 bảng C: Hà Lan dễ thở - 2

HLV Shevchenko là ngôi sao lớn nhất của đội tuyển Ukraine.

Ukraine đến EURO 2020 với ngôi sao lớn nhất là vị HLV trưởng của họ. Trong đội hình của đội bóng này, chỉ có 2 cái tên được người hâm mộ quốc tế biến đến là Oleksandre Zinchenko và Andryi Yarmolenko. Phần lớn lực lượng của Ukraine là những cầu thủ thi đấu trong nước cho Shakhtar Donetsk và Dynamo Kyiv.

Cơ hội đi tiếp của Ukraine có lẽ chỉ là tấm vé cho một trong 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, muốn làm điều đó, họ cần có điểm trước Áo và Hà Lan, những thử thách không hề dễ dàng.

Áo (hạng 23, dự đoán: vòng 1/8)

Đội tuyển Áo mang đến EURO 2020 một đội quân Bundesliga mở rộng. Tính cả David Alaba, người vừa rời Bayern Munich đến Real Madrid, HLV trưởng Franco Foda gọi tới 20 cầu thủ đang chơi ở giải bóng đá Đức.

Nhận định EURO 2020 bảng C: Hà Lan dễ thở - 3

Alaba là ngôi sao đẳng cấp cao nhất của đội tuyển Áo.

Với đội hình này, đội tuyển Áo vượt qua vòng loại với thành tích không mấy ấn tượng. Họ chỉ giành được 19 điểm, thua tới 3 trận. Thầy trò HLV Foda có phong độ không tốt trước khi bước vào EURO 2020, khi chỉ giành được một chiến thắng trong 4 trận đấu từ đầu năm.

Ngôi sao lớn nhất của đội tuyển Áo là Alaba, trên thực tế lại chưa bao giờ thể hiện vai trò đầu tàu như mong đợi. Ngoài việc không có những đồng đội đẳng cấp tương xứng, Alaba cũng không có vị trí cố định trong đội hình đội tuyển Áo vì chính sự đa năng của mình.

Sự tỏa sáng được trông đợi của đội tuyển Áo có lẽ sẽ đến từ Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner hoặc tiền đạo cao 2m Sasa Kalajdzic.

Bắc Macedonia (hạng 62, dự đoán: không qua vòng bảng)

Ở EURO 2020, chỉ có 2 đội tuyển chưa từng dự giải đấu này trước đây. Một trong số đó là Bắc Macedonia. Khi kỳ EURO gần nhất diễn ra, đội bóng này còn đứng dưới đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Nhận định EURO 2020 bảng C: Hà Lan dễ thở - 4

Bắc Macedonia từng đánh bại đội tuyển Đức.

Trong vòng 5 năm, Bắc Macedonia đã tăng tới 100 bậc. Cách đây chưa lâu, đoàn quân của HLV Igor Angelovski còn gây bất ngờ lớn khi đánh bại đội tuyển Đức ở vòng loại World Cup.

Tuy nhiên, vòng chung kết EURO có vẻ vẫn là sân chơi quá tầm đối với Bắc Macedonia. Đội bóng hạng 62 thế giới khó có thể làm nên bất ngờ.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp