Nhận định bóng đá Thụy Điển vs Ukraine vòng 1/8 EURO 2020

Euro 2020Thứ Ba, 29/06/2021 08:04:00 +07:00
(VTC News) -

Trận đấu giữa Thụy Điển và Ukraine vòng 1/8 EURO 2020 diễn ra lúc 23h hôm nay 29/6.

Cuộc đối đầu giữa Thụy Điển và Ukraine được xem là trận đấu kém hấp dẫn nhất ở vòng 1/8. Không có những tên tuổi lớn xuất hiện ở màn so tài này và 2 đội bóng cũng hiếm khi góp mặt ở vòng loại trực tiếp của một kỳ EURO.

Dẫu vậy, những gì diễn ra trong 6 cặp đấu trước cho thấy rằng bất cứ trận đấu nào của vòng đấu mang tính chất "một mất một còn" cũng có thể mang tới những bất ngờ và kịch tính cho người hâm mộ.

Ngựa ô Thụy Điển

Thụy Điển chưa thua trận nào trong năm 2021. Bí quyết để thầy trò HLV Janne Andersson duy trì mạch trận bất bại ấy có lẽ là cách tiếp cận trận đấu theo kiểu "biết người biết ta".

Nhận định bóng đá Thụy Điển vs Ukraine vòng 1/8 EURO 2020 - 1

Thụy Điển bất bại từ đầu năm 2021.

Đội bóng Bắc Âu này chơi ở thế cửa dưới và không thể hiện được nhiều điều trong 2 trận đầu tiên ở EURO 2020. Họ chấp nhận lép vế trước Tây Ban Nha và Slovakia để đạt được mục đích là 4 điểm, chỉ với một bàn thắng duy nhất.

Trong số 16 đội góp mặt ở vòng 1/8, chỉ 2 đội có số lần dứt điểm ít hơn Thụy Điển. Nhưng, sẽ là sai lầm lớn cho các đối thủ nếu xem thường hàng công của đội bóng này.

Tuy nhiên, Thụy Điển không chỉ biết phòng ngự. Khi muốn tấn công, các học trò của HLV Andersson cũng cho thấy bài vở đáng gờm. Trong đó, 2 nhân tố nguy hiểm nhất của họ là Emil Forsberg, người đã ghi 3 trong 4 bàn của Thụy Điển ở vòng bảng, và Alexander Isak với lối chơi đầy năng lượng của sức trẻ.

Ukraine gây thất vọng

Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là EURO 2012, khi Andriy Shevchenko ghi bàn giúp Ukraine đánh bại Thụy Điển. Giờ đây, nhiệm vụ của Sheva không còn là ghi bàn nữa, mà là giúp các học trò cải thiện được phong độ nghèo nàn thể hiện ở trận đấu gần nhất.

Nhận định bóng đá Thụy Điển vs Ukraine vòng 1/8 EURO 2020 - 2

Ukraine may mắn vượt qua vòng bảng.

Ukraine là đội vượt qua vòng bảng với thành tích tệ nhất, với chỉ một chiến thắng. Sau 2 trận đầu tiên tạm ổn, các học trò của HLV Shevchenko chơi tồi đến khó tin trước Áo, trong trận đấu mà họ chỉ cần hòa để đi tiếp. Sau cùng, Ukraine chỉ góp mặt ở vòng 1/8 nhờ Slovakia tự loại mình khỏi cuộc cạnh tranh các đội đứng thứ ba.

Ukraine là một đội bóng chơi tấn công, nhưng không đủ mạnh để áp đặt thế trận lên đối thủ. Nếu bị đẩy vào thế phải phòng ngự, đội bóng Đông Âu sẽ thể hiện rất tệ. Ukraine chơi tốt hay không phụ thuộc vào cách tiếp cận của đối thủ.

Nhận định bóng đá Thụy Điển vs Ukraine vòng 1/8 EURO 2020 - 3

 

Đội hình dự kiến

Thụy Điển: Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Quaison, Isak

Ukraine: Bushchan; Karavaev, Matviyenko, Zabarnyi, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsyhankov

Dự đoán: Thụy Điển 2-1 Ukraine

Trong số các đội góp mặt ở vòng 1/8, Ukraine là đội phải chịu nhiều cú sút trúng đích từ đối thủ nhất. Hàng phòng ngự của họ không giỏi trong việc chống chịu áp lực. Với kiểu đá "biết người biết ta" của HLV Andersson, Thụy Điển biết tung ra những đòn tấn công vào thời điểm thích hợp để gây ra sát thương nhiều nhất cho đối thủ.

Minh Ngọc
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp