Nhận định bóng đá Nhật Bản vs Australia, vòng loại World Cup 2022

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 12/10/2021 08:04:00 +07:00
(VTC News) -

Với phong độ kém cỏi sau 3 trận đầu tiên, tuyển Nhật Bản không dễ có được điểm số trong cuộc so tài với Australia lúc 17h14 chiều nay 12/10.

Tuyển Nhật Bản đang là đội bóng lớn gây thất vọng nhất ở AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á). Nếu Hàn Quốc, Australia, Iran, Ả Rập Xê Út đều có từ 7 đến 9 điểm sau 3 trận, Nhật Bản mới có 3 điểm sau 1 trận thắng, 2 trận thua, bị đội đầu bảng Australia bỏ xa 6 điểm.

4 năm trước, Nhật Bản cũng khởi đầu vòng loại thứ ba World Cup bằng một thất bại trước đối thủ Tây Á (UAE) trên sân nhà. Sau đó, bản lĩnh giúp đội bóng của HLV Akira Nishino thắng một mạch để cán đích ở ngôi đầu. Trùng hợp là ở bảng đấu năm đó, Nhật Bản cũng nằm cùng bảng Australia và Ả Rập Xê Út, cùng một đại diện Đông Nam Á.

Nhận định bóng đá Nhật Bản vs Australia, vòng loại World Cup 2022 - 1

Nhật Bản của Yoshida (phải) gây thất vọng. 

Nhưng, điều tương tự khó lặp lại, khi các học trò của HLV Hajime Moriyasu lúc này đang rơi vào khủng hoảng. Sau trận thua 0-1 trước Ả Rập Xê Út, thủ quân Maya Yoshida tuyên bố đội nhà phải thắng cả 7 trận còn lại ở vòng loại thứ ba, bắt đầu bằng cuộc so tài với Australia chiều nay.

Dù vậy, phong độ hiện tại cùng tinh thần xuống rất thấp là rào cản với "Samurai áo xanh". Nhật Bản đang chạm đáy, còn Australia trên đỉnh với 9 điểm tuyệt đối, ghi 7 bàn vào lưới các đối thủ cạnh tranh.

Vấn đề của Nhật Bản nằm ở khâu tấn công. Ở cả 3 trận, đội bóng xứ mặt trời mọc đều chơi tốt ở khâu kiểm soát bóng và tạo ra cơ hội, nhưng lại kém cỏi trước những tình huống xử lý quyết định trong vòng cấm.

Những tiền đạo hàng đầu như Takumi Minamino, Ritsu Doan, Takefusa Kubo, Yuya Osako không thể tạo thành một hàng công hoàn chỉnh khi thi đấu rời rạc, thiếu gắn kết và hiệu quả.

Sau 3 trận, Nhật Bản dứt điểm 25 lần về phía cầu môn đối thủ, song chỉ có 1 bàn do công của Osako. Cựu tiền đạo Werder Bremen cũng không phải tiền đạo sắc sảo, khi chỉ mạnh ở các pha không chiến. Nhật Bản thiếu một trung phong có sức tì đè, càn lướt để mở đường cho tuyến tiền vệ.

Nhận định bóng đá Nhật Bản vs Australia, vòng loại World Cup 2022 - 2

HLV Moriyasu không thể hiện được tài thao lược. 

Do các cầu thủ thường di chuyển rộng, không có tiền đạo bám vòng cấm, nên Nhật Bản không thể chuyển hóa thời lượng kiểm soát bóng thành cơ hội có xác suất ăn bàn cao. 

HLV Moriyasu cũng bị chỉ trích vì "bỏ rơi" Kyogo Furuhashi - tiền đạo ghi tới 8 bàn sau 11 trận cho Celtic. Ông không biết đâu là hàng công tối ưu của Nhật Bản. Ở các trận lớn, tài thao lược của Moriyasu bị đặt dấu hỏi, khi không tạo ra được đột phá chiến thuật cho đội nhà. "Samurai áo xanh" chỉ chơi đều đều, thiếu năng lượng và sức mạnh. 

ĐIều này hoàn toàn trái ngược với cách chơi của Australia. Đội bóng của HLV Graham Arnold chơi bóng đơn giản hơn nhiều so với những bài phối hợp phức tạp, cầu kỳ của Nhật Bản, nhưng mức độ hiệu quả là không phải bàn cãi.

"Socceroos" thường chơi với sơ đồ 4-2-3-1 (hoặc 4-3-3), với một trung phong càn lướt trên hàng công là Adam Taggart, hỗ trợ bởi hai tiền đạo cánh tốc độ (Awer Mabil, Martin Boyle) cùng hàng tiền vệ hoàn hảo ở khả năng kiểm soát bóng với Tom Rogic, Ajdin Hrustic và Jackson Irvine.

Nhận định bóng đá Nhật Bản vs Australia, vòng loại World Cup 2022 - 3

Souttar (áo vàng) cùng Australia mới lọt lưới 1 bàn sau 3 trận. 

Nếu Nhật Bản chú trọng khâu kiểm soát để điều tiết lối chơi và gây áp lực từ từ, Australia lại chơi trực diện: cầm chắc quả bóng, rồi bất ngờ đẩy tốc cho 3 tiền đạo xử lý phía trên. Cách chơi nhanh, ít chạm của các học trò HLV Arnold giúp giảm thiểu rủi ro, đồng thời tiếp cận cầu môn với tốc độ rất cao, trái với sự chậm chạp của hàng công Nhật Bản. 

Ở trận đấu chiều nay, nhiều khả năng Australia sẽ chơi phòng ngự phản công để chờ Nhật Bản sập bẫy. Với lợi thế tâm lý, tinh thần thoải mái, "Socceroos" càng dễ triển khai lối đá tối giản, trực diện sở trường.

Trong khi đó, tuyến tấn công đang gặp nhiều vấn đề của Nhật Bản không dễ tìm thấy khoảng trống ở hàng thủ mới thua 1 bàn sau 3 trận, được trấn giữ bởi bộ đôi Harry Souttar và Trent Sainsbury bên phía Australia. 

Đội bóng của HLV Moriyasu rất muốn thắng trận để thu hẹp cách biệt với nhóm đầu, nhưng nhiều khả năng Nhật Bản không thể lấy trọn 3 điểm.

Đội hình dự kiến

Australia: Ryan; Grant, Sainsbury, Souttar, Behic; Irvine, Hrustic, Rogic; Mabil, Taggart, Boyle.

Nhật Bản: Gonda; Nagatomo, Yoshida, Tomiyasu, Sakai; Shibasaki, Endo, Minamino, Kamada, Asano; Osako. 

Dự đoán: 1-1 

Nhận định bóng đá Nhật Bản vs Australia, vòng loại World Cup 2022 - 4

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfptplayofficial

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn