Nhận định bảng E World Cup 2018: Chờ ẩn số Serbia, ngôi đầu bảng cho Brazil

World Cup 2018Thứ Sáu, 01/06/2018 06:28:00 +07:00

Bảng E World Cup 2018 có sự góp mặt của Brazil, Thụy Sĩ, Serbia và Costa Rica được đánh giá là dễ thở với Brazil và ba đội còn lại sẽ tranh giành tấm vé thứ hai vào vòng tiếp theo.

Bảng E - World Cup 2018

bang-E

 

Dự đoán: 

Nhất bảng: Brazil 

Nhì bảng: Thụy Sĩ 

Hai đội bị loại: Serbia và Costa Rica

Nhận định các đội tuyển: 

1. Brazil - xếp hạng FIFA: 02 

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu đội bóng áo vàng xanh tiến sâu tại World Cup 2018. Neymar và các đồng đội rơi vào một bảng đấu không hề khó khăn khi cả ba đối thủ của họ là Thụy Sĩ, Serbia và Costa Rica đều không đủ mạnh để thách thức. 

brazil-2

 Tam tấu sẽ mang lại thành công cho đội tuyển Brazil. 

Người ta thậm chí đã nói nhiều về chức vô địch dành cho đội tuyển quốc gia Brazil. Đã 16 năm trôi qua kể từ ngày "người ngoài hành tinh" Ronaldo và các đồng đội làm được điều này tại châu Á và chắc chắn người hâm mộ bóng đá xứ sở Samba rất kỳ vọng Brazil năm nay có thể làm được điều tương tự.

Dàn cầu thủ của Brazil rất đồng đều vào thời điểm hiện tại. Các ngôi sao của họ trải đều cả ba tuyến. Trên hàng công, Neymar - Gabriel Jesus - Philippe Coutinho hay Firmino đều trải qua một năm thăng hoa cùng các CLB.

Hàng tiền vệ của Brazil thì chưa bao giờ giàu tính chiến đấu đến thế. Nhìn cách Paulinho, Casemiro hay Fred thi đấu, người ta hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng phòng ngự ngay cả khi những ngôi sao phía trên không cần lùi về.

Thiago Silva - thủ lĩnh hàng thủ của Brazil có thể sẽ bước vào kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp và chắc chắn anh có thừa quyết tâm để giành chức vô địch thế giới.

Do đó, sẽ rất thất vọng nếu đội bóng ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch bị loại ngay từ vòng bảng. Neymar cùng các đồng đội phải thực sự tập trung để giải quyết 3 đối thủ đầu tiên trước khi tính toán tới những bước đường tiếp theo.

2. Thụy Sĩ - xếp hạng FIFA: 6

Granit Xhaka, Xhedran Shaqiri, Ricardo Rodríguez, Stephan Lichtsteiner, Behrami sẽ là những niềm hy vọng dành cho Thụy Sĩ ở World Cup năm nay. Hầu hết họ đều thi đấu khá tốt trong màu áo các CLB chủ quản nhưng không thể giúp Arsenal, Stoke City hay AC Milan có được những kết quả thuận lợi khi kết thúc mùa bóng. 

Thuy-si 3

Thụy Sĩ sẽ là ứng cử viên cho suất đi tiếp thứ hai tại bảng E.  

Trong số đó, Xhedran Shaqiri chính là ngôi sao lớn nhất trên hàng công của Thụy Sĩ. Cầu thủ này có khả năng dứt điểm chuẩn mực và có thể tạo ra những siêu phẩm từ những phút giây lơ là từ hàng thủ đối phương. 

Thụy Sĩ đã đến với Nga qua tấm vé playoff. Thất bại 0-2 trước Bồ Đào Nha ở Lisbon khiến họ mất vị trí nhất bảng ở bảng đấu vòng loại và phải chật vật lắm mới vượt qua được Bắc Ireland ở trận playoff.

3. Costa Rica - xếp hạng FIFA: 25

Không có nhiều hảo thủ trong đội hình nhưng Costa Rica luôn là đối thủ rất khó chịu mỗi kỳ World Cup. Bằng chứng là việc cách đây 4 năm trên đất Brazil, Costa Rica gây ấn tượng mạnh khi thi đấu bùng nổ, bất ngờ loại ĐT Anh lẫn ĐT Italia ngay ở bảng tử thần và thẳng tiến đến vòng tứ kết.

Keylor 4

 Navas là điểm tựa cho Costa Rica. 

Trong đội hình của họ năm nay, thủ môn Keylor Navas là nhân tố chính. Thủ môn này vừa cùng với Real Madrid vô địch Champions League và anh hứa hẹn sẽ thực sự bùng nổ trên đất Nga. 

Tuy nhiên, với 3 đối thủ còn lại của bảng đấu khá "xương xẩu", có thể đây sẽ là kỳ World Cup khó khăn hơn cho Costa Rica và họ là ứng cử viên hàng đầu cho một suất về nước sớm. 

4. Serbia - xếp hạng FIFA: 35

Nếu để chọn ra một đội bóng ẩn chứa nhiều điều bất ngờ nhất tại World Cup 2018 nói chung và bảng E nói riêng, Serbia sẽ là ứng cử viên hàng đầu. 

serbia-1 5

 

Đội bóng này không có danh hiệu nhưng luôn thi đấu rất khó chịu mỗi kỳ World Cup. Đội hình của họ cùng tràn đầy những "cây năng lượng" nổi tiếng: Nemanja Matic, Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Aleksandar Mitrovic, Matija Nastasic hay Branislav Ivanovic, Aleksandar Kolarov.

World Cup 2018 là lần thứ 4 đội bóng này góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lần đầu tiên họ giành quyền vào chơi tại 1 VCK World Cup là năm 1998, khi đó vẫn chưa tách ra khỏi Montenegro như hiện tại.

Đội bóng với những cầu thủ tên "vic" liệu có thành công tại World Cup 2018 hay không? Nếu thành công thì đây sẽ là kết quả đáng khích lệ với thế hệ vàng của quốc gia đầy sóng gió này. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn