Nhận định Argentina vs Iceland: Chướng ngại vật đầu tiên

World Cup 2018Thứ Bảy, 16/06/2018 07:00:00 +07:00

Iceland chắc chắn không phải đối thủ dễ chơi với các cầu thủ Argentina và liệu Messi cùng các đồng đội có thể giành được 3 điểm trong ngày đầu ra quân?

Argentina vẫn được coi là một trong những ứng cử viên vô địch của World Cup 2018 dù họ đã rất vất vả ở vòng loại. Không những thế, Lionel Messi tiến đến Nga với tâm lý lần cuối cùng được hưởng bầu không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Vì vậy, siêu sao này sẽ thi đấu với sự quyết tâm rất lớn. 

mesi

 Messi sẽ thi đấu như thế nào tại World Cup 2018? 

Xét về lực lượng, Argentina đang thực sự thừa thãi ở hàng công với những Messi, Agüero, Di Maria chắc chắn sẽ khiến bất cứ đối thủ nào phải khiếp sợ. Trong khi đó, chỗ dựa nơi hàng hậu vệ của La Albiceleste sẽ là Nicolas Otamendi. 

Argentina có cho mình một hàng công khủng khiếp. Khi Messi tịt ngòi, những ngôi sao khác như Higuain, Aguero hay Paulo Dybala sẵn sàng thay thế. 

Dưới thời HLV Jorge Sampaoli, Argentina đã có những cải tổ nhất định về lối chơi và phương án tiếp cận trận đấu. Nhìn chung, Albiceleste chơi cân bằng hơn, đa dạng hơn sẵn sàng bùng nổ và cũng cực kì chắc chắn.

Đối thủ của Argentina, Iceland được xem là ẩn số, có thể trở thành “ngựa ô” của giải đấu như chiến tích họ từng làm được ở Euro 2016. Điểm tựa duy nhất của đội bóng đến từ Bắc Âu là tiền vệ Gylfi Sigurdsson, hiện đang thi đấu trong màu áo Everton.

Tuy nhiên, cơ hội tạo bất ngờ của họ thực sự rất khó khăn, nhất là khi thầy trò Heimir Hallgrímsson rơi vào bảng đấu rất khó với sự góp mặt của 3 đội bóng khác là Argentina, Croatia và Nigeria. Chính vì thế, Iceland cần nỗ lực qua từng trận đấu và chờ đợi những cú sảy chân bất ngờ. 

Xét về lịch sử, trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Argentina đang xếp ở vị trí thứ 5 trong khi đại diện đến từ châu Âu xếp đến hạng 22. Argentina đã 17 lần tham dự Cúp thế giới, trong khi Iceland mới chỉ lần đầu tiên tham dự giải đấu này. 

Đội hình dự kiến:

Argentina (4-4-2): Willy Caballero; Eduardo Salvio, Nicolas Otamendi, Marcos Rojo, Nicolas Tagliafico; Angel di Maria, Ever Banega, Giovani Lo Celso, Maximiliano Meza; Sergio Aguero, Lionel Messi.

Iceland (4-4-2): Hannes Halldorsson; Birkir Saevarsson, Kari Arnason, Ragnar Sigurdsson, Hordur Magnusson; Johann Berg Gudmundsson, Gylfi Sigurdsson, Emil Hallfredsson, Birkir Bjarnason; Alfred Finnbogason, Jon Dadi Bodvarsson.

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn