Nhân chứng trận đánh Tân Sơn Nhất: 'Không dưới 1.000 chiến sĩ đã ngã xuống trong trận đánh này'

Thời sựThứ Sáu, 07/07/2017 08:36:00 +07:00

Ông Vũ Chí Thành, nguyên là trung đội phó trung đội đại liên, tiểu đoàn 16, ước tính không dưới 1.000 chiến sĩ đã ngã xuống trong trận đánh vào Tân Sơn Nhất Tết Mậu Thân 1968, cao hơn con số dự đoán 600 hài cốt trong hố chôn tập thể được đưa ra trước đó.

Ngày 6/7, hội thảo “Khảo sát tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh trong trận đánh vào phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất vào Tết Mậu Thân năm 1968” do Bộ Tư lệnh TP.HCM đã được tổ chức sau khi nhận được thông tin về 1 hố chôn tập thể liệt sĩ, với sự tham gia từ nhiều cơ quan liên quan cùng những nhân chứng quan trọng.

Chia sẻ tại buổi hội thảo, ông Vũ Chí Thành, nguyên là trung đội phó trung đội đại liên, tiểu đoàn 16, đơn vị trực tiếp đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất cho biết: "Việc quy tập 182 hài cốt trước đây là có sai sót, vì thời gian đã trải qua quá lâu rồi nên nhiều khi anh em cung cấp thông tin không đúng".

19679317_1589941414357376_2738700312656822841_o

 Khảo sát khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ trong sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: QH)

Theo ông Thành lý giải, tiểu đoàn 16 có 550 chiến sĩ tham gia trận đánh, chỉ trở về hơn 100 người, vẫn còn hơn hơn 300 chiến sĩ chưa tìm được hài cốt. Ngoài ra, còn tiểu đòan 269 đánh vào trường đua Phú Thọ, tiểu đoàn 267 đánh vào Hoàng Hoa Thám, biệt động Gò Môn,... với số lượng ước tính khoảng từ 1.500 đến 2.000 người.

Đặc biệt, có những chiến sỹ là tù nhân bị giam ở Phú Quốc, sau khi trở về lại có tên trong danh sách hy sinh tại sân bay Tân Sơn Nhất được quy tập năm 1995. Trong khi nhiều chiến sỹ thực tế hy sinh lại không có tên. “Theo tôi có không dưới 1.000 chiến sĩ đã ngã xuống trong trận đánh này”, ông Thành phát biểu.

Trước đó, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cùng các cộng sự đã thu thập nhiều nguồn tài liệu từ phía các cựu binh Mỹ, khẳng định trong sân bay Tân Sơn Nhất còn 1 hố chôn tập thể liệt sĩ với con số ước tính hơn 600 hài cốt.

19510545_1574009189339634_221685580188152459_n

Tấm hình được cho là chụp vị trí ngôi mộ tập thể liệt sĩ thứ 2 trong sân bay sau hố chôn thứ nhất đã được khai quật. (Ảnh: NXT)

Tuy nhiên, ông Thắng cũng cho biết, từ những tài liệu đã giải mật của phía Mỹ nêu rõ có khoảng 2.400 quân giải phóng đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968.

Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Thắng cũng cho rằng: "Có thể là phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã đem thi thể quân giải phóng hy sinh từ nhiều nơi khác về chôn tại khu vực Tân Sơn Nhất. Vì một số tài liệu mà nhóm của tôi thu thập được đã gián tiếp khẳng định việc này".

Video: Cộng đồng người Việt tại Thái tri ân liệt sĩ Gạc Ma

Là 1 nhân chứng quan trọng, trực tiếp tham gia vào việc chôn cất các chiến sỹ quân giải phóng hy sinh, tại buổi hội nghị, cựu binh VNCH Lê Công Hoàng khẳng định việc còn 1 ngôi mộ tập thể trong sân bay. Ông cho biết vào buổi sáng sau trận đánh vào Tân Sơn Nhất đêm 30/1 năm Mậu Thân, khi vào bên trong khu vực sân bay đã thấy 1 hố chôn được lấp lại, hố còn lại cách đó khoảng vài trăm mét.

"Chúng tôi được lệnh đưa thi thể lính giải phóng xuống, hố đã lấp thì có 200 người đổ lại, còn cái hố này thì không biết vì nhiều quá không thể đếm hết được", ông Hoàng chia sẻ thêm.

19437705_1574009162672970_733430001441536028_n (1) 3

Chiếc dép cao su bộ đội được tìm thấy tại khu vực nghi vấn bên trong sân bay. (Ảnh: NXT) 

Chiều ngày 6/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp cùng sư đoàn không quân 370, Công ty cổ phần bất động sản CT Land, cùng các đơn vị liên quan và những nhân chứng trực tiếp tham gia trận đánh Tân Sơn Nhất vào Tết Mậu Thân 1968 đã tiến hành khảo sát khu vực nghi vấn có mộ tập thể liệt sĩ trong Tân Sơn Nhất.

Được biết, Bộ Tư lệnh Thành phố đã cử 1 nhóm công binh, cùng các phương tiện máy móc từ CT Land đến khu vực nghi vấn để tiến hành thăm dò, tìm kiếm hố chôn tập thể liệt sĩ.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn