Nhân chứng kể phút kinh hoàng Thượng úy CSGT Hải Phòng bị xe máy lao như bay hất văng lên không trung

Thời sựThứ Ba, 09/07/2019 20:47:00 +07:00

Cú tông xe mạnh khiến chiến sỹ CSGT văng xa khoảng 10m, mọi thứ trên người bị văng tung tóe, tưởng chừng không qua khỏi.

Clip: Cảnh sát giao thông bị xe máy đâm trực diện khi đang làm nhiệm vụ. (Nguồn: facebook Nguyễn Cường)

Chiều 9/7, PV VTC News có mặt tại hiện trường Thượng úy Nguyễn Trọng Quý (cán bộ thuộc đội CSGT – Trật tự, Cơ động Công an huyện An Lão) bị kẻ côn đồtông bay lên không trung. Nhiều người sống quanh khu vực chứng kiến sự việc vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chị Đỗ Huyền cho biết, nhà chị ở ngay cạnh chốt CSGT. Đây là chốt kiểm tra, xử lý phương tiện chạy quá tốc độ. Vị trí xe máy tông chiến sĩ CSGT ở ngay trước cửa nhà chị, vị trí xe đổ cách đó chừng 5m còn Thượng úy Quý bị hất văng xa khoảng 10m.

66430962_440299976822426_840066345780379648_n

Đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn. 

“Thời điểm xảy ra sự việc là gần trưa, đường vắng. Lúc ấy, tôi ở dưới nhà, nghe tiếng “bộp” rất mạnh nên chạy vội ra xem. Lúc này, chiến sĩ CSGT đã nằm dưới đường, máu chảy rất nhiều.

Cú tông xe mạnh khiến mọi thứ trên người chiến sĩ CSGT bị văng ra. Tôi là người nhặt giày, dây đồng hồ, bộ đàm cho anh ấy, tưởng chừng 99% không qua khỏi.

Nhưng qua thông tin tôi cập nhật trên các phương tiện thông tin đại chúng, may mắn thay, Thượng úy Quý đã qua cơn nguy kịch. Anh Quý là người hiền lành. Tôi được biết, vợ chồng anh sinh được 2 người con, 1 trai, 1 gái”, chị Huyền thông tin thêm.

untitled-2-1428091

 Thượng úy Quý bị nam thanh niên đi xe máy tông trúng hất văng lên không trung. (Ảnh cắt từ clip) 

Bên cạnh đó, chị Huyền cũng thẳng thắn chia sẻ, không ít lần chị chứng kiến nhiều thanh niên đi qua khu vực này, nơi có CSGT làm việc, dù lực lượng công an không bắt xe nhưng họ vẫn rồ ga, đánh võng trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cũng là người chứng kiến sự việc, ông Cẩm (xã Mỹ Đức) cho biết, mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ tính bằng giây. Lúc đó, ông đang dọn hàng nước cho vợ, thấy CSGT tuýt còi người vi phạm giao thông, ông ngước ra xem.

“Theo quan sát của tôi, khi thấy CSGT, người lái xe máy định rẽ sang đường để vượt lên. Tuy nhiên, lúc này bên đường có xe ô tô đi ngược chiều đang ở cự ly gần, chiếc xe máy đánh lái về phía đường CSGT đứng và đâm phải chiến sĩ CSGT khiến anh này bị hất văng lên không trung. Mọi việc diễn ra nhanh tới mức tôi không kịp định hình.

Lúc bình tĩnh lại, chiến sĩ CSGT đã nằm dưới đất, máu chảy rất nhiều. Ngay sau đó, đông người có mặt tại hiện trường. Cả chiến sĩ CSGT và người gây ra tai nạn đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu”, ông Cẩm nói.

66444219_323175618631590_7491045975000088576_n 3

Vị trí thượng úy CSGT bị hất tung lên không trung rồi rơi xuống mặt đường. 

Chiều cùng ngày, thông tin với PV VTC News, lãnh đạo Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Kiến An (Hải Phòng) cho biết, sau vụ tai nạn, Đỗ Văn Thắng cùng chiến sỹ CSGT được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An.

Bước đầu sơ cứu, các bác sĩ xác định, Thượng úy Nguyễn Trọng Quý bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương cổ, chấn thương sọ não nên ngay sau đó bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Qua thăm khám, các bác sỹ xác định, Đỗ Văn Thắng, kẻ gây ra tai nạn, chỉ bị xây xước da phầm mềm, kiểm soát trên các xét nghiệm, chiếu chụp chưa phát hiện tổn thương gì trên cơ thể nhưng vấn tiếp tục phải theo dõi.

Trước đó, thực hiện kế hoạch tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hồi 11h10' ngày 9/7, Tổ công tác của đội CSGT - Trật tự - Cơ động Công an huyện An Lão đang thực hiện nhiệm vụ tại Tỉnh lộ 354 khu vực chợ Thái, địa phận thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức (An Lão, Hải Phòng) phát hiện Đỗ Văn Thắng (sinh ngày 18/4/2003, trú tại xã Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng) đi xe mô tô BKS: 15D1-294.35 theo hướng từ cầu Khuể đi quận Kiến An, vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ 61/50 km/h.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Đỗ Văn Thắng không chấp hành mà vẫn lái xe lao thẳng vào tổ công tác.

Cú tông mạnh khiến Thượng úy Nguyễn Văn Quý bị đa chấn thương, phải đưa cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng, hỏng 1 bộ đàm, xe mô tô do Đỗ Văn Thắng lái bị hư hỏng nhẹ.

Nguyễn Huệ - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn