Nhâm Mạnh Dũng làm thủ môn: 'Tình thế bắt buộc nên phải chấp nhận'

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 13/06/2022 11:02:45 +07:00
(VTC News) -

Nhâm Mạnh Dũng đã có nhưng chia sẻ sau trận đấu đặc biệt nhất sự nghiệp khi anh phải đóng vai thủ môn bất đắc dĩ trong trận đấu U23 Việt Nam thua U23 Ả Rập Xê Út.

Ở trận tứ kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia, Thủ môn Quan Văn Chuẩn phải nhận thẻ đỏ trong bối cảnh U23 Việt Nam hết quyền thay người ở phút 78. Tình thế đó buộc HLV Gong Oh Kyun phải tìm một cầu thủ trên sân làm thủ môn bất đắc dĩ và Nhâm Mạnh Dũng là cái tên được lựa chọn. Trong hơn 10 phút làm thủ môn, Nhâm Mạnh Dũng đã chơi khá tốt và có 2 tình huống cứu thua cho U23 Việt Nam. 

Nhâm Mạnh Dũng làm thủ môn: 'Tình thế bắt buộc nên phải chấp nhận' - 1

Nhâm Mạnh Dũng đóng vai thủ môn bất đắc dĩ trong trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia. (Ảnh: Ngọc Duy). 

Chia sẻ sau trận đấu về trải nghiệm đặc biệt này, Nhâm Mạnh Dũng nói: "Ở thời điểm đó, đội đã hết quyền thay người nên HLV chỉ định tôi về làm thủ môn. Thực ra không có gì đặc biệt. Tôi chưa từng tập luyện vị trí thủ môn trước đây nhưng tình thế bắt buộc nên phải chấp nhận, không có lựa chọn khác". 

Nhâm Mạnh Dũng cũng khẳng định U23 Việt Nam đã nỗ lực hết sức ở giải đấu năm nay và sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện để có những kết quả tốt hơn ở các giải đấu tới. 

Cầu thủ thuộc biên chế Viettel FC chia sẻ thêm: "Quá trình chuẩn bị của đội chưa nhiều nhưng đã thi đấu tốt dần lên theo từng trận. Tôi nghĩ là toàn đội cần hoàn thiện cho giải đấu sắp tới. Thay mặt cả đội tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã đến sân cổ vũ và cả những khán giả theo dõi qua truyền hình”. 

Sau khi kết thúc VCK U23 châu Á, các cầu thủ của U23 Việt Nam sẽ trở về tập trung với các CLB. Cá nhân Nhâm Mạnh Dũng sẽ cùng Viettel FC tham dự vòng bảng AFC Cup từ ngày 24/6 đến 30/6 tại sân Thống Nhất (TP.HCM).

Ngọc Duy(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp