Lưu Bích khoe vòng một sexy, chân thon nuột nà ở tuổi U50

Ca NhạcThứ Bảy, 23/04/2016 12:46:00 +07:00

Nữ ca sỹ Lưu Bích xuất hiện tại trường quay "Hãy nghe tôi hát" với một vẻ trẻ trung, năng động và cặp chân dài đẹp nhất làng nhạc hải ngoại ở tuổi U50.

(VTC News) - Nữ ca sỹ Lưu Bích xuất hiện tại trường quay "Hãy nghe tôi hát" với một vẻ trẻ trung, năng động và cặp chân dài đẹp nhất làng nhạc hải ngoại ở tuổi U50.

Nữ ca sỹ Lưu Bích xuất hiện tại trường quay "Hãy nghe tôi hát" với một vẻ trẻ trung, năng động mà không ai nghĩ rằng chị đang ở độ tuổi U50. Khi lên sân khấu trình diễn, Lưu Bích cũng khoe “đôi chân đẹp nhất làng nhạc hải ngoại” khi diện váy ngắn và mang giày bốt.

Trailer "Hãy nghe tôi hát" - Lưu Bích:

Lưu Bích khoe vòng một sexy, chân thon trứ danh tuổi U50.
Lưu Bích khoe vòng một sexy, chân thon "trứ danh" tuổi U50. 
Lưu Bích được sinh ra trong một gia đình nghệ sỹ. Cha là nghệ sỹ Lữ Liên trong ban tam ca AVT lừng lẫy một thời.

Anh chị của Lưu Bích là những ca sỹ rất nổi tiếng như Tuấn Ngọc, Bích Chiêu, Khánh Hà, Anh Tú, Thúy Anh, Lan Anh… Họ đều nổi danh từ khi chị còn rất nhỏ, chưa biết gì về âm nhạc.

Ngày bé, Lưu Bích chưa bao giờ nghĩ mình trở thành ca sỹ, ngay cả khi chị sang định cư tại Hoa Kỳ. Năm 1983, dưới sự khuyến khích của người thân, nhất là sự hướng dẫn của danh ca Khánh Hà, chị bắt đầu bước chân vào nghề ca sỹ.

Lưu Bích tham gia ban nhạc Uptight cùng các anh chị với vị trí keyboard và hát phụ họa. Tuy nhiên, tên tuổi cô em út Lưu Bích chỉ thật sự thành công, được khán giả yêu mến kể từ khi tách ra solo và hát đôi với nam ca sỹ Tô Chấn Phong (anh rể của chị, chồng của Khánh Hà).

Lưu Bích trẻ trung, nóng bỏng dù đã ở tuổi ngoại tứ tuần.
Lưu Bích trẻ trung, nóng bỏng dù đã ở tuổi ngoại tứ tuần. 
Lưu Bích phát hành nhiều CD song ca cũng như đơn ca cùng anh rể và nhanh chóng trở thành một ngôi sao thực thụ. Lưu Bích từng khiến cho cố nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 phải rưng rưng nước mắt vì cảm động khi hát một ca khúc tâm đắc của ông là Bơ vơ trong một chương trình ca nhạc.

Sau này, chính nhạc sỹ chia sẻ rằng ông ít thấy ai hát bài này xuất thần, hay như Lưu Bích. “Lúc nhận được bài hát cũng là lúc mẹ Lưu Bích vừa qua đời ít lâu, cô ấy lại sống với mẹ từ nhỏ cho đến lớn nên gắn bó vô cùng.

Khi bà mất thì Lưu Bích cảm thấy trống trải, bơ vơ đến cùng cực. Vậy nên khi hát bài này, cả tôi và Lưu Bích, người sáng tác – người thể hiện như đồng điệu với nhau!”.

Lưu Bích sexy trên sân khấu.
Lưu Bích sexy trên sân khấu. 
Cũng giống như các anh chị của mình, Lưu Bích khá đa dạng trong phong cách, chị hát từ nhạc xưa cho đến nhạc Mỹ, nhạc trẻ, nhạc nhảy sôi động…

Tuy nhiên, gắn bó nhất với Lưu Bích có lẽ là những ca khúc nhạc Hoa, Nhật được các tác giả Khúc Lan, Nhật Ngân viết lời Việt ở giai đoạn đầu của sự nghiệp như: Phượng yêu, Xa em kỷ niệm, Trái tim lầm lỡ, Chiếc lá mùa đông, Gió cuốn hoa trôi, Tình nồng, Sao em còn ôm gối mộng, Một thuở yêu người…

Đây là những sáng tác điển hình cho phong trào nhạc ngoại lời Việt những năm đầu 90 mà khi đó tiếng hát của cặp đôi Lưu Bích – Tô Chấn Phong được rất nhiều khán giả trẻ, sinh viên học sinh yêu mến.

Lưu Bích

Không chỉ nổi tiếng bằng giọng hát hay, cảm xúc, Lưu Bích còn được công chúng yêu mến bởi một vóc dáng gợi cảm, một gương mặt trẻ đẹp không tuổi. Đã vào hàng U50 nhưng thời gian có vẻ như không ảnh hưởng đến tuổi tác của chị.

Lưu Bích từng được mệnh danh là người có “đôi chân đẹp nhất làng nhạc hải ngoại”. Nói về bí quyết làm đẹp của mình, Lưu Bích cho biết, chị rất yêu thể thao nên chăm chỉ tập thể dục, mỗi ngày đều dành thời gian để chạy bộ bên ngoài cũng như tập ở nhà hay đến các câu lạc bộ tập luyện.

Ở tuổi U50, Lưu Bích vẫn xuất hiện thật bốc lửa, thu hút mọi ánh nhìn tại trường quay Hãy nghe tôi hát. Chị khiến các thí sinh và nhiều người phải bất ngờ trước vẻ đẹp năng động, khỏe khoắn cùng vòng eo con kiến của mình.

Khi lên sân khấu trình diễn liên khúc gồm hai bài hát Phút ban đầu – Trái tim lầm lỡ (nhạc ngoại, lời Việt Khúc Lan), chị chọn váy ngắn và giày bốt để khoe vóc dáng thon gọn cùng đôi chân dài săn chắc.

Lưu Bích khiến trường quay trở nên sôi động hẳn với phần trình diễn gợi cảm. Chị cho biết, khi nhận lời tham gia chương trình Hãy nghe tôi hát thì bản thân cảm thấy hào hứng vô cùng.

Không chỉ được trình diễn, được gặp lại khán giả mà còn được ngồi ở vị trí cầm cân nảy mực để thưởng thức, nhận xét và chấm điểm cho các em ca sỹ trẻ, nhất là khi các em chọn những bài hát của mình để thể hiện nữa thì đó là một niềm hạnh phúc.

Lưu Bích trên ghế giám khảo.
Lưu Bích trên ghế giám khảo. 
Đêm thi "Hãy nghe tôi hát" lần này là đêm tôn vinh nữ ca sỹ Lưu Bích với những ca khúc đi vào lòng người thuộc nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Các thí sinh sẽ trình bày lại các bài hát nổi tiếng của Lưu Bích theo một cách mới mẻ, sáng tạo.

Đó là Nhật Kim Anh với Đắng cay, Quách Thành Danh (Hiu hắt đời nhau), Dương Ngọc Thái (Dấu tình sầu), Chi Dân (Muộn) và các tiết mục song ca Chi Dân – Quách Thành Danh (Phượng yêu), Nhật Kim Anh - Dương Ngọc Thái (Xa em kỷ niệm). 


Ngoài ra, 4 ca sỹ sẽ cùng thể hiện ca khúc Trả nợ tình xa để mở màn chương trình. Tại đêm thi này, sẽ có một thí sinh sẽ tạm rời cuộc chơi sau khi tổng điểm hai đêm thi chủ đề (Nguyễn Hưng, Lưu Bích) được công bố.

Giám khảo Hãy nghe tôi hát lần này sẽ bao gồm: Phương Dung, Đức Huy, Lưu Bích và siêu mẫu Trương Nam Thành

Trung Ngạn

Bình luận
vtcnews.vn