Con gái nuôi cố nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 chia tay khán giả Việt Nam

Ca NhạcThứ Năm, 26/05/2016 07:12:00 +07:00

Thanh Hoa tái ngộ 'Tình khúc vượt thời gian' tháng 5 với ca khúc 'Giọt nắng hồng' và 'Cho người tình lỡ' trước khi rời Việt Nam sang định cư tại nước ngoài.

(VTC News) - Thanh Hoa tái ngộ 'Tình khúc vượt thời gian' tháng 5 với ca khúc 'Giọt nắng hồng' và 'Cho người tình lỡ' trước khi rời Việt Nam sang định cư tại nước ngoài.

Chương trình 'Tình khúc vượt thời gian' tháng 5 với chủ đề Chuyện tình buồn có sự tham gia đặc biệt của 2 giọng hát nữ là Thanh Hoa và Phương Giao.

Video trailer "Tình khúc vượt thời gian" - Bolero – Những tuyệt phẩm

Ca sỹ Thanh Hoa.
Ca sỹ Thanh Hoa - con gái nuôi của cố nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9.
Thanh Hoa là một ca sỹ nổi tiếng của nhạc Việt trong thập niên 1990. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc nữ Sinco nổi tiếng một thời. Năm 16 tuổi, cô được nhạc sỹ Thanh Tùng dìu dắt trong nhóm Làn sóng nhỏ do ông thành lập.

Thuở ấy, Thanh Hoa là gương mặt nổi tiếng của các tụ điểm ca nhạc, vũ trường, phòng trà ở TP. HCM. Khán giả vẫn còn lưu giữ hình ảnh cô ca sỹ trẻ có chiếc răng khểnh, mái tóc bồng bềnh tự đệm guitar, hát những ca khúc pop, trữ tình như Giọt nắng bên thềm, Vết son trên áo, Tàn tro, Happy new year...

thanh hoa
 
Ưu điểm của Thanh Hoa là không chỉ hát được ca khúc Việt mà còn hát nhạc ngoại. Nhất là với nhạc Pháp, Thanh Hoa được khen là phát âm rất chuẩn. Những ca khúc tiếng Pháp như Một thời để yêu, Mãi yêu người, Lãng du… rất được yêu mến qua tiếng hát của cô.

Từ năm 2009, cô mở một phòng trà chuyên hát nhạc Pháp với tên gọi Ces’t Moi để làm chủ và hát mỗi đêm ở đây. Thỉnh thoảng, Thanh Hoa cũng xuất hiện trên một số sân khấu lớn như 'Tình khúc vượt thời gian'.

Trở lại với chương trình tháng 5 mang chủ đề Chuyện tình buồn, Thanh Hoa sẽ trình bày hai ca khúc Giọt nắng hồng (Ngô Thụy Miên) và Cho người tình lỡ (Hoàng Nguyên).

Cô sẽ tái hiện lại hình ảnh của chính mình năm xưa khi xõa tóc bồng bềnh vừa ngồi đệm guitar vừa hát. Đây cũng là lần cuối cùng Thanh Hoa xuất hiện trước khi theo gia đình sang Mỹ định cư.

Phương Giao
Phương Giao
Một nữ ca sỹ nữa sẽ tái xuất trên sân khấu 'Tình khúc vượt thời gian' là Phương Giao – con gái của “ông vua ba ngôi” lừng danh Hùng Cường. Cô là một trong bốn người con của nghệ sỹ Hùng Cường với người vợ đầu tiên.

Phương Giao là em gái của của ca sỹ Quang Bình nổi tiếng tại hải ngoại. Tuy không nổi tiếng bằng cha của mình nhưng cả hai anh em Quang Bình, Phương Giao đều khá có tiếng trong làng nhạc. Nếu như anh trai đi hát ở hải ngoại thì Phương Giao chủ yếu hoạt động tại thị trường âm nhạc trong nước.

Cô hát những loại nhạc trẻ trung, sôi động, nhất là cover nhạc ngoại. Những năm cuối thập niên 1990, Phương Giao được biết đến khi hát chung với Nguyên Lộc, Phương Thùy.

Phương Giao
 
Sau 15 năm tạm ngưng ca hát để lo việc gia đình, Phương Giao chính thức trở lại với sân khấu thông qua chương trình 'Tình khúc vượt thời gian'.

Khác với hình ảnh trẻ trung, sôi động khi xưa, Phương Giao bây giờ đằm thắm hơn trong những ca khúc nhạc xưa. Trong chương trình, cô sẽ thể hiện Chiếc lá cuối cùng (Tuấn Khanh) phong cách nhẹ nhàng, quý phái.

Ngoài ra, chương trình 'Tình khúc vượt thời gian' còn có sự tham gia của những ca sỹ Ngọc Sơn, Đông Đào, Thụy Long, Kasim Hoàng Vũ, Triệu Long, Thu Hằng, Tường Nguyên…

Các ca sỹ sẽ là người kể những câu chuyện buồn trong tình yêu thông qua các ca khúc: Tình phụ (Đỗ Lễ), Đêm cuối cùng (Phạm Đình Chương), Xin còn gọi tên nhau (Trường Sa), Yêu một mình (Trịnh Lâm Ngân), Khi người yêu tôi khóc (Trần Thiện Thanh)…

Trung Ngạn

Bình luận
vtcnews.vn