Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu qua đời

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 29/06/2015 11:36:00 +07:00

(VTC News) - Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu vừa qua đời tại bệnh viện Thống Nhất lúc 10h15 ngày 29/06/2015.

(VTC News) - Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), lúc 10h15 ngày 29/06/2015.

Theo thông tin từ gia đình, nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu vừa từ trần vào lúc 10h15 ngày 29/06/2015 tại bệnh viện Thống Nhất vì bị sốt xuất huyết.

Trước đó, ngày 23/6, nhạc sỹ có dấu hiệu không tốt, bác sỹ đã đến khám và đề nghị ông nhập viện vào ngày 26/06.
phan huỳnh điểu
Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu 
Vài năm trở lại đây, sức khoẻ của nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu đã yếu dần. Ông liên tục sút cân và điều trị thuốc men.

Sự ra đi của nhạc sỹ Giải phóng quân ngay sau khi Giáo sư Trần Văn Khê vừa mất là nỗi mất mát lớn của nền âm nhạc Việt Nam nói riêng và của người dân Việt Nam nói chung.

Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu vẫn đang là giám khảo chuyên môn của cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2015. Trước đây vài ngày, ông vẫn còn tỉnh táo và có thể trò chuyện được với mọi người.

Tang lễ được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM.
phan huỳnh điểu
Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu và vợ 
Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu sinh ngày 11/11/1924 trong một gia đình tiểu thương ở Đà Nẵng. Ông là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu nhất của nền âm nhạc đương đại Việt Nam với những đóng góp to lớn cho sự phát triển âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX.

Phần lớn các sáng tác của ông đều là nhạc đỏ, nhưng ông cũng có nhiều ca khúc trữ tình đặc sắc. Ông được mệnh danh là 'Con chim vàng của nền âm nhạc Việt Nam'.

Những sáng tác tiêu biểu của ông như: Trầu cau, Giải phóng quân, Tuyên truyền xung phong (1945). Sáng tác Mùa đông binh sĩ – tham gia toàn quốc kháng chiến (1946). Công tác ở Ban Tuyên huấn Bộ Tư lệnh khu 5 (1950).

Năm 1955 ông tập kết ra Bắc. Năm 1957 ông đảm nhận vai trò Ủy viên thường vụ Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Phó chủ nhiệm NXB Âm Nhạc (1961).

Năm 1964 Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu vào chiến trường miền Nam và nhận chức Chi hội phó Chi hội Văn nghệ giải phóng miền Trung – Trung bộ (1967). Năm 1970 ông trở lại Hà Nội và nhận chức Ủy viên TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1971). Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhạc sỹ Việt Nam (1983).

Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu nhận Huân chương Độc lập hạng 3 (1988) và Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - nghệ thuật (2000)…

Thiên Vũ

Bình luận
vtcnews.vn