Nhạc sỹ Đức Huy bức xúc với giám khảo 'The winner is'

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 19/09/2014 11:12:00 +07:00

(VTC News) - Nhạc sỹ Đức Huy vẫn bức xúc với 100 giám khảo của 'The winner is' và sẽ lên tiếng thuyết phục ban giám khảo nếu nhạc sỹ không hài lòng với kết quả.

(VTC News) - Nhạc sỹ Đức Huy vẫn bức xúc với 100 giám khảo của 'The winner is' và sẽ lên tiếng thuyết phục ban giám khảo nếu nhạc sỹ không hài lòng với kết quả.

Bên cạnh 4 cặp thí sinh cân tài cân sức của đêm bán kết The winner is thì tuần này cũng chứng kiến sự trở lại của nhạc sỹ Đức Huy ở vai trò thủ lĩnh ghế nóng. Vị giám khảo này từng gây một 'chấn động' nhẹ khi lên tiếng nhắc nhở 100 giám khảo phụ về vấn đề lựa chọn thí sinh.
The winner is
Nhạc sỹ Đức Huy
Anh chia sẻ nhân dịp tái ngộ: 'Lần trước tôi thấy người ta bàn bạc nhiều về diễn biến đêm thi. Đức Huy thấy mỗi người một ý, nên không bàn tới.

Nhưng tôi vẫn phải nói cho rõ thế này là lần này quay trở lại nếu cần thiết tôi cũng sẽ thuyết phục 100 giám khảo một lần nữa, bởi tôi nghĩ lời khuyên của tôi có thể khiến họ tập trung hơn còn riêng tôi thì cũng chỉ là 1 trong 100 người.

Tôi vẫn còn bức xúc về việc hai thí sinh Khắc Hiếu và Hải Yến bị loại. Tôi chưa tiếp xúc với họ bao giờ, nhận xét tôi đưa ra là bằng con mắt nghề nghiệp chứ không phải tôi nói cho có.

Thế cho nên tôi vẫn rất tiếc hai gương mặt này, đặc biệt với Khắc Hiếu. Nếu một dịp nào đó, Khắc Hiếu muốn song ca với tôi, tôi sẽ sẵn sàng.'.
The winner is
Nam Hương 
Cặp đấu đầu tiên là Nay Danh và Nam Hương. Chàng trai người dân tộc Ja-pai Nay Danh trong tuần trước đã loại Jean Paul Blada trong khi Nam Hương vượt qua Hoàng Tuấn.

Nay Danh lựa chọn một ca khúc khác với hình dung thường thấy về các giọng ca xuất phát từ Tây Nguyên, một bản tình ca Lại gần hôn anh thay cho các ca khúc đòi hỏi nội dụng dồi dào.

Về phía Nam Hương, cô gái này cũng bản lĩnh không kém khi chọn All by myself với những nốt cao đi vào lịch sử nhạc nhẹ thế giới.
The winner is
Phương Trinh 
Để gặp được nhau ở trận bán kết này thì Phương Trinh đã để lại phái sau giọng ca khủng Tùng Lâm, phía bên kia, Hoàng Nhật Minh loại Diễm Hương một cách dễ dàng, trước đó tại vòng loại anh còn vượt qua một 'khủng long' khác là Mỹ Như.

Hoàng Nhật Minh chọn hit của Hồ Quỳnh Hương để phát huy lợi thế giọng hát sáng và cao của mình. Trong khi đó, Phương Trinh có một sự chọn khá khó hiểu với ca khúc Vầng trăng đêm trôi.

Cả Thái Sơn và Lan Anh có điểm chung là xuất phát từ bảng thi Học sinh - sinh viên và đều được đại diện của bảng Trung niên nhường cho quyền đi tiếp. Thái Sơn mang trên mình trọng trách viết tiếp giấc mơ của Thái Trân và Lan Anh mang theo kỳ vọng của Bích Lệ.

Trong trận đối đầu này, Thái Sơn lựa chọn một ca khúc chứa đựng may mắn từng làm nên thành công cho Uyên Linh tại Idol 2010 - Chỉ là giấc mơ trong khi Lan Anh có một lựa chọn 'khó nhằn' với ca khúc Thư pháp.
The winner is
Hà Lê 
Hà Lê đang có quá nhiều thuận lợi để bước vào đêm chung kết khi đối thủ của anh là một Trương Thế Vinh chưa từng được đánh giá cao.

Hà Lê tiếp tục chọn sở trường của mình, ca khúc Em không quay về và đặc biệt trong tuần này anh sẽ phô diễn thế mạnh vũ đạo của mình trên sân khấu của chương trình.

Trương Thế Vinh tuần này chọn ca khúc tiếng Anh I swear, anh đưa ra nhận định: 'Hà Lê có thế mạnh vào giải phóng hình thể và hát tiếng anh. Tuy nhiên, anh ta cũng còn rất mới về ca hát, nói chung Vinh thấy cũng bình thường.'

Nếu Hà Lê vượt qua Trương Thế Vinh, anh sẽ bước đến đêm chung kết và cận kề với ngôi quán quân bởi kết quả cuối cùng được quyết định theo công thức 50% tin nhắn từ khán giả + 50% giám khảo hiện trường.

Tất cả sẽ có trong đêm Bán kết của The winner is được tường thuật trực tiếp vào lúc 21h ngày 21/09/2014 trên HTV7.

Thiên An

Bình luận
vtcnews.vn