Nhạc sỹ ‘Đất nước trọn niềm vui’ qua đời

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 05/09/2013 11:15:00 +07:00

(VTC News) - Nhạc sỹ Hoàng Hà, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Đất nước trọn niềm vui, Cùng hành quân giữa mùa xuân... đã qua đời hôm qua 4/9.

(VTC News) - Nhạc sỹ Hoàng Hà, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Đất nước trọn niềm vui, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, Cùng hành quân giữa mùa xuân... đã qua đời hôm qua 4/9.

Nhạc sỹ Hoàng Hà đã qua đời chiều qua (4/9) ở tuổi 84,  tại bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu sau thời gian dài lâm bệnh nặng.

Theo nguồn tin từ gia đình nhạc sỹ Hoàng Hà, lễ tang sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ Vietsovpetro, TP Vũng Tàu và lễ viếng sẽ được bắt đầu từ lúc 8h30 ngày 5/9. Thi hài ông sẽ được đưa đi an táng ngày 7/9 tại nghĩa trang Long Hương, TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Nhạc sỹ Hoàng Hà  tên thật là Hoàng Phi Hồng, sinh ngày 1/12/1929 tại Tây Hồ, Hà Nội. Sau khi cha của nhạc sỹ Hoàng Hà qua đời năm ông 9 tuổi, mẹ ông ở vậy nuôi con và sớm tham gia cách mạng. Nhạc sỹ Hoàng Hà cũng thoát ly gia đình tham gia cách mạng và trở thành Tổng phụ trách thiếu niên toàn huyện Yên Lãng (Phúc Yên) sau Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công.

nhac sy Hoang Ha
Nhạc sỹ Hoàng Hà (ảnh tư liệu) 
Cũng từ thời điểm này, ông bắt đầu sáng tác nhạc và năm 1947 cho ra đời những ca khúc được chính ông đánh giá là rất nghiệp dư như: Căm hờn, Nhớ mái chùa yên ấm, Bao giờ trở lại.

Sau đó, ông được nhạc sỹ Lưu Hữu Phước động viên, giúp đỡ. Tên tuổi của ông được nhiều người biết đến bắt đầu từ ca khúc Ánh đèn cầu Việt Trì năm 1956 và tài năng của ông được khẳng định với những ca khúc nổi tiếng thời bấy giờ như Ngày cách mạng thứ bảy, Làng ta làm thuế…

Năm 1962, dưới sự vận động của thầy Lưu Hữu Phước, nhạc sỹ Hoàng Hà ra Hà Nội theo học khoa sáng tác – lý luận hệ đại học ở Trường Âm nhạc Việt Nam và sau khi tốt nghiệp, ông về làm biên tập viên ở Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phải đến giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, Hoàng Hà sáng tác trở lại với bút danh Cẩm La và cho ra đời nhiều nhạc phẩm nổi tiếng, tiêu biểu nhất là ca khúc Đất nước trọn niềm vui do ca sỹ Trung Kiên thể hiện lần đầu. Ca khúc này được ông sáng tác đêm 26/4/1975 tại nhà riêng ở Hà Nội.

Nghe ca khúc Đất nước trọn niềm vui do ca sỹ Trung Kiên thể hiện:


Năm 1977, nhạc sỹ Hoàng Hà đến công tác tại TP. HCM lần đầu và năm 1985, ông đưa gia đình vào TP Vũng Tàu định cư.

Năm 1998, ông cùng con trai là nhạc sỹ Hoàng Lương soạn bản giao hưởng, hợp xướng mang tên Côn Đảo. Tác phẩm này do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp kinh phí và đoạt giải đặc biệt của Hội nhạc sỹ Việt Nam năm 1999.

Nhạc sỹ đã nhận được nhiều Huân chương, giải thưởng như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến (chống Pháp) hạng Ba, Huân chương Kháng chiến (chống Mỹ) hạng Hai, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Huy chương ‘Vì Sự nghiệp Văn học Nghệ thuật’... Năm 2002 ông được giải Nhất giải thưởng Hội Nhạc sỹ Việt Nam với bài Tiếng rừng dương.

Nghe thêm những ca khúc nổi tiếng của nhạc sỹ Hoàng Hà:
Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, ca sỹ Đăng Dương thể hiện:

 
Cùng hành quân giữa mùa xuân, ca sỹ Cao Minh thể hiện:


Ánh đèn cầu Việt Trì, Tốp Ca Đài Tiếng Nói VN, Thương Huyền trình bày:

 

Hoàng Anh

Bình luận
vtcnews.vn