Nhạc sỹ có thể thu hàng trăm triệu đồng từ tác quyền

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 01/11/2018 14:41:00 +07:00

Theo trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam, số tiền mà mỗi quý, mỗi năm mà nhạc sĩ nhận được có thể lên tới vài trăm triệu đồng, tùy từng ca khúc.

 Video: Giới thiệu hoạt động của Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam

Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) trực thuộc Hội nhạc sĩ Việt Nam, được Bộ Nội vụ cho phép thành lập từ năm 2012. Đây là tổ chức phi lợi nhuận.

Trung tâm của thỏa thuận với 66 tổ chức quốc tế, phạm vi hoạt động trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Từ khi hoạt động tới nay có 4.000 tác giả và hơn 140.000 tác phẩm âm nhạc được ủy quyền cho trung tâm.

Tính riêng trong 10 tháng đầu năm 2018, có hơn 200 tác giả tác tới trung tâm ủy quyền.

Theo trung tâm này, số tiền mà mỗi quý, mỗi năm mà nhạc sĩ nhận được có thể lên tới vài trăm triệu đồng, tùy từng ca khúc.

Sau khi tác giả ký hợp đồng ủy quyền tài sản, là các tác phẩm, trung tâm khai thác quyền sử dụng tác phẩm. Sau đó, trả lại 80% số tiền cho tác giả. 20% số tiền được trích lại thành kinh phí hoạt động của trung tâm.

Trung tâm đang chạy 3 phần mềm, hợp tác với quốc tế. Khấu hao lên tới vài chục nghìn USD mỗi năm. Toàn bộ dữ liệu của các tác giả ký ủy quyền với trung tâm đang được lưu trữ tại Thụy Sĩ. Trung tâm số hóa toàn bộ vi phạm của người liên quan.

Theo người đại diện, VCPMC có thỏa thuận với youtube và đang trong quá trình đàm phán với facebook.

VTC1
Bình luận
vtcnews.vn